Loại vật liệu mới này được gọi là Shear Thickening Liquid, chất lỏng có các hạt đặc biệt. Các hạt va chạm khi chất lỏng bị xáo trộn và sẽ có kết hợp tạo nên lớp bảo vệ. Vì vậy, khi một viên đạn vận tốc lớn chạm tới, áo giáp lỏng lập tức hấp thụ năng lượng tác động và trở nên cứng lại một cách nhanh chóng.
"Hãy tưởng tượng từ từ khuấy một thùng chứa chất lỏng Shear Thickening Liquid: bạn sẽ cảm thấy lực "khuấy" càng mạnh và nhanh thì sức cản sẽ tăng lên và chất lỏng sẽ dần cứng lại" theo Stewart Penney - người đứng đầu bộ phận phát triển thiết kế và vật liệu tại BAE.
Áo giáp chất lỏng là một trong những bước phát triển mới nhất trong ngành chế tạo ACĐ. Bên cạnh việc tận dụng các loại vật liệu có độ cứng cao thì người ta còn dùng tới một số chất lỏng đặc biệt để tăng thêm khả năng bảo vệ của áo. Ở đây, không phải người ta bơm nước vào trong ACĐ mà là nhúng sợi KEVLAR qua 1 trong 2 chất lỏng đặc biệt để tăng cường độ cứng cho nó. Thông thường, một chiếc ACĐ sẽ có từ 20-40 lớp sợi KEVLAR, làm cho áo trở nên khá nặng nề (khoảng 4,5 kg). Tuy nhiên nếu sử dụng công nghệ chất lỏng này thì chỉ cần 4 lớp sợi KEVLAR thôi cũng đủ sức mạnh tương đương với 14 lớp KEVLAR khi chưa dùng chất lỏng, do đó giúp làm giảm sức nặng của áo đi khá nhiều.
Một đoạn video cho thấy các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Công nghệ nâng cao của BAE Systems thử nghiệm vật liệu bằng cách bắn đạn từ một khẩu súng ngắn 9mm thành 10 lớp Kevlar kết hợp với chất lỏng và sau đó 31 lớp Kevlar bình thường
Đoạn video cho thấy áo giáp lỏng bị tấn công bởi đạn thì các tác động từ đạn phân tán trên một vùng rộng - có nghĩa là nguy cơ một người lính bị thương hoặc chết do viên đạn được giảm bởi vì lực tác động không tập trung vào một khu vực nhỏ như sử dụng áo giáp thường.
Nếu sử dụng gốm , một chiếc áo giáp có thể nặng khoảng 25 pounds. BAE Systems là tự tin rằng áo giáp lỏng chỉ nặng bằng phân nửa - giúp giảm thiểu gánh nặng cho chiến binh, cho phép họ làm việc hiệu quả hơn .
Bước tiến tiếp theo cho áo giáp lỏng có thể bao gồm phát triển để nó có thể chịu được vũ khí mạnh hơn như AK47 .
Ngoài quân đội , lực lượng cảnh sát và cứu thương sẽ được trang bị loại áp giáp mới này giúp họ hoàn thành công việc nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.
Tham khảo foxnews
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Dù mất từ năm 1955, nhưng cả thế giới công nghệ hiện đại vẫn đang vận hành dựa trên những điều mà Albert Einstein từng nghĩ ra!
Ngày 18 tháng 4 năm 1955, tại bệnh viện Princeton ở tiểu bang New Jersey (Hoa Kỳ), Albert Einstein – nhà vật lý vĩ đại nhất của thế kỷ 20 – trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 76.
Trải nghiệm MacBook Air M4: chiếc Air mạnh nhất và có thể là laptop đáng mua nhất của Apple hiện nay