Tay thuận của chúng ta không do bẩm sinh quyết định

    Chuby,  

    Trên thực tế lịch sử đã cho thấy rất nhiều thiên tài nổi tiếng trên thế giới là người thuận tay trái vậy thuận tay trái có yếu tố gì khiến họ trở thành thiên tài?

    Trên thực tế lịch sử đã cho thấy rất nhiều thiên tài nổi tiếng trên thế giới là người thuận tay trái. Vậy thuận tay trái có yếu tố gì khiến họ dễ trở thành thiên tài hơn so với những người thuận tay phải?
     
    Những người thuận tay trái thường có bán cầu não phải hoạt động tốt hơn so với những người thuận tay phải khoảng 40%, do đó, họ thường có trí tưởng tượng phong phú, khả năng sáng tạo, dí dỏm, những người thuận tay trái còn có khả năng bơi lội tốt hơn và giỏi các môn thể thao như bóng rổ, boxing... Theo đánh giá thì họ có khả năng thành tài và trở nên nổi tiếng hơn so với những người thuận tay phải. Tuy nhiên, hiện nay trên thế giới chỉ có 10% dân số là người thuận tay trái. 
     
    Các nhà khoa học đã tìm ra rằng bán cầu não trái quản lý các hoạt động của tư duy, tính toán, ngôn ngữ và các hoạt động của nửa bên phải của cơ thể (phù hợp với những công việc cần sự tỉ mỉ). Trong khi ấy, bán cầu não phải lại quản lý nửa trái của cơ thể người cũng như các hoạt động tư duy trừu tượng, nghệ thuật và bao quát cả ngũ giác của con người (phù hợp với công việc cần sự sáng tạo). Cũng giống như những công việc thông thường, những kỹ năng được được sử dụng, rèn luyện hàng ngày có khả năng phát triển mạnh hơn những kỹ năng khác. Ở đây, bộ não con người cũng có những hoạt động tương tự, những người thuận tay phải sẽ là những người cẩn thận, tỉ mỉ do có bán cầu não trái phát triển hơn, và những người thuận tay trái có thiên hướng sáng tạo hơn do bán cầu não phải được sử dụng nhiều.
     

     
    Theo quan điểm về di truyền học, những đứa trẻ khi mới sinh ra đời có tỉ lệ 33,33% thuận tay phải, 33,33% thuận tay trái và 33,33% là thuận cả hai tay, nhưng khi lớn lên, hầu hết mọi người đều sử dụng tay phải làm tay thuận. Tuy theo thống kê chỉ có 10% dân số thế giới là thuận tay trái nhưng con số thực sự còn lớn hơn nhiều. Hai nhà nghiên cứu của đại học Northwestern đã dùng lý thuyết “Sự hợp tác trong cộng đồng xã hội” để làm rõ tại sao lại có ít người thuận tay trái đến vậy. Theo họ thì một cộng đồng càng phát triển thì sự hợp tác giữa những cá thể trong cộng đồng ấy càng cao, do đó, thủy tổ của loài người trong quá trình tiến hóa đã hợp tác, hay có thể nói chính xác hơn là bắt chước lẫn nhau, và dần dần nghiêng về xu thế sử dụng tay phải làm tay thuận. Cũng theo lý thuyết này thì 10% những người còn lại đang sử dụng tay trái làm tay thuận cho thấy rằng các loài sinh vật không cộng tác với nhau một cách hoàn toàn, họ cũng đưa ra những bảng thống kê về sự hợp tác của các loài dựa theo tính cộng đồng của những loài vật này.
     
    Sau khi đưa ra, những ý kiến trên đã vấp phải sự phản đối. Nhiều người không đồng tình với những nghiên cứu trên, họ cho rằng hai nhà nghiên cứu sử dụng khái niệm “hợp tác” là không chính xác. Có rất nhiều trường hợp khi đứa trẻ được sinh ra là người thuận tay trái, hay thậm chí là thuận cả hai tay, nhưng khi chúng bộc lộ tay thuận của mình thì lại bị bố mẹ, thầy cô bắt ép sử dụng tay phải, mà trong tư tưởng của họ thì đó là cách “đúng đắn” nhất. Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, rất khó có thể tìm ra những dụng cụ lao động phù hợp cho người thuận tay trái. Thực sự thì cộng đồng những người thuận tay trái không được các nhà sản xuất quan tâm đúng mức, kết quả là họ phải sử dụng những sản phảm trái tay, điều đó dẫn đến giảm năng suất lao động và mức lương của những người thuận tay trái cũng thấp hơn so với những người thuận tay phải. Kết quả là rất nhiều người vốn thuận tay trái nhưng cuối cùng lại bị ép buộc sử dụng tay phải.
     
    Rất khó kiếm được 1 cửa hàng bán đồ dành cho người thuận tay trái.
     
    Phương pháp giáp dục hà khắc cũng gây khó khăn cho người thuận tay trái.
     
    Những nhà nhân chủng học đã nhận định rằng, 10.000 năm trước đây, có đến 50% dân số thuận tay trái nhưng đến khoảng 5000 năm sau đó, các công cụ sản xuất và vũ khí thời ấy lại được sản xuất chủ yếu cho người thuận tay phải. Những chữ viết đầu tiên của loài người được tính từ phải qua trái cho đến khi người Hy Lạp tạo ra bộ chữ từ trái sang phải vì họ tin rằng bên phải là “tốt” còn bên trái là “xấu”, thể hiện chữ viết đi từ trái sang phải cũng là thể hiện sự hướng thiện, thể hiện con người rời bỏ cái “xấu” để đến cái “tốt”, và tư tưởng này thực sự vẫn còn đến ngày nay. Có thể nó đã tác động đến tâm lý chung, khiến mọi người nghiêng về chiều hướng dùng tay phải và cho rằng thuận tay phải là đúng đắn hơn.
     
    Alber Einstein là một trong những thiên tài thuận tay trái.
     
    Do những người thuận tay trái có đại não phải hoạt động mạnh hơn người thường, đây là nơi xuất phát của trí tưởng tượng, sự sáng tạo và tư duy nghệ thuật, do đó, trong số những người thuận tay trái có không ít những thiên tài như Leonardo Da Vinci, Michel Angelo, Albert Einstein…nhưng cũng có không ít những người bị mắc những bệnh liên quan đến thần kinh do đại não phải hoạt động nặng. Đây cũng có thể coi là cách lý giải cho việc những thiên tài thường có cách suy nghĩ khác người nếu không muốn nói là có phần hơi điên rồ.
     
    Tham khảo Gizmodo
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ