Facebook đã chính thức phát hành cổ phiếu. Liệu công ty này sẽ bước trên con đường để đạt được những thành tựu giống như đàn anh Google, cả về sự giàu có, sức mạnh, tầm ảnh hưởng, giá trị thị trường và cả sự thành công trong kinh doanh?
Facebook là mạng xã hội lớn nhất thế giới với hơn 900 triệu người dùng. Vào hôm 18/5 vừa qua, công ty đã chính thức lên sàn và thu về số tiền hơn 16 tỉ USD, số tiền đó sẽ giúp Facebook thâm nhập và đầu tư vào những hạng mục kinh doanh có tiềm năng, mà hiện nay công ty đang còn thiếu sót. Tiêu tiền một cách khôn ngoan và hiệu quả sẽ không phải là một điều dễ dàng.
Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra là liệu Facebook có khả năng để trở thành một tượng đài thứ 2, như Google được hay không, khi mà thành tựu của Google là quá lớn. Kể từ khi phát hành cổ phiếu, công ty này đã trở thành một người khổng lồ trong ngành công nghệ, là người tiên phong trong lĩnh vực tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến, thậm chí cả trong lĩnh vực điện thoại di động, Google cũng đạt nhiều thành công với việc thống lĩnh của hệ điều hành Google Android.
Facebook cũng không hề thua kém, khi chỉ là một công ty non trẻ, nhưng có tốc độ tăng trưởng chóng mặt; và với tầm ảnh hưởng vượt trội trên toàn cầu. Nếu Facebook có các quyết định quản lý đúng đắn và tiếp tục đổi mới hoạt động của mạng xã hội này. Facebook có thể sẽ vẫn giữ được vị trí người đi đầu, như Google trong một khoảng thời gian dài.
Dưới đây là 10 điểm tương đồng giữa 2 công ty này.
1. Phát hành cổ phiếu
Để trở thành Google mới, Facebook trước tiên phải học theo con đường mà đàn anh đã đi. Và quyết định phát hành cổ phiếu là rất chính xác. Hiện nay cổ phiếu của Google được đánh giá là có giá trị cao nhất, nhưng Facebook đang trên con đường để phá vỡ kỉ lục đó. Bên cạnh đó, phát hành cổ phiếu tăng cường nguồn vốn trong doanh nghiệp, khiến cho Facebook có thể mạnh dạn hơn trong những dự án đầu tư lớn của mình.

2. Quảng cáo


Mặc dù Google tạo tiền đề cho thị trường quảng cáo trực tuyến; nhưng đến nay, hãng đã nhanh chóng mở rộng sang các lĩnh vực khác như bản đồ trực tuyến, email và smartphone. Học tập theo Google, Facebook cũng tiết lộ kế hoạch về sự hiện diện của mình trên thị trường smartphone, và ấp ủ một dịch vụ email trên chính nền tảng của mình. Trong tương lai gần, chắc chắn Facebook sẽ không còn đơn thuần là chỉ là một mạng xã hội.

5. Những người sáng lập vẫn nằm trong đội ngũ lãnh đạo
Ngay sau khi Google phát hành cổ phiếu, 2 nhà sáng lập là Sergey Brin và Larry Page vẫn giữ phần lớn cổ phần; qua đó, có toàn quyền kiểm soát và quyết định hướng đi của công ty. Tình trạng tương tự cũng được duy trì tại Facebook, Zukerberg hiện vẫn đang nắm giữ khoảng 57% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty, và vẫn có quyền biểu quyết lớn nhất trong mỗi quyết định của công ty. Điều này có thật sự là tốt? Chúng ta sẽ cần một khoảng thời gian để đánh giá xem, vị CEO trẻ tuổi này có đủ bản lĩnh để dẫn dắt Facebook đang lớn mạnh từng ngày không.

6. Những rắc rối về pháp lý

7. Facebook đang thực sự quan tâm đến công cụ tìm kiếm

8. Cuộc chiến ứng dụng

9. Mở rộng phạm vi và tầm ảnh hưởng
Dù bắt đầu như mạng xã hội khép kín, nhưng Facebook đang nỗ lực mở rộng phạm vi và tầm ảnh hưởng của mình lên toàn bộ internet. Facebook đang cố gắng xuất hiện khắp nơi, từ các ứng dụng di động trên bất cứ thiết bị điện tử nào; cho đến việc mở rộng tầm ảnh hưởng của mình đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Điều này giống như việc Google cố gắng mang đến càng nhiều dịch vụ web của mình, đến tất cả mọi nơi trên thế giới.

10. Quyền lực và tầm ảnh hưởng
Cuối cùng, rất khó để đánh giá một cách tuyệt đối, giữa Google và Facebook, bên nào có sức mạnh và tầm ảnh hưởng lớn hơn trong thế giới trực truyến. Nhưng một điều chắc chắn rằng, đối với người dùng internet, thì tầm ảnh hưởng của 2 công ty này đã là điều không có gì phải bàn; Cả hai đều có lợi thế cạnh tranh quá vượt trội so với các đối thủ khác trên thị trường.
