Trang web giả mạo gây xôn xao khi tung tin xăng tăng giá

    Hwii Đường Tăng,  

    Hiện nay trên mạng xã hội cũng như một số diễn đàn đang đăng lại thông tin thất thiệt về việc tăng giá xăng được cho là từ một trang báo điện tử lớn.

    Hôm qua 01 tháng 6, đã có một số link được chia sẻ trên Facebook và một số diễn đàn về việc tăng giá xăng. Thông tin này đã gây hoang mang cho không ít cư dân mạng Việt. Tuy nhiên đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Tin đồn này khiến người xem bị lừa là bởi nó sử dụng một trang giả mạo có giao diện giống với một tờ báo điện tử lớn ở nước ta.


    Tin xăng tăng giá này đang được share tràn lan trên Facebook và diễn đàn.

    Tuy nhiên tên miền của trang này lại là Vitexpress.net.


    Những người không tìm hiểu kỹ thông tin này tỏ ra khá hoang mang và có những động thái tiêu cực, trong khi những người khác lại tỏ ra rất bức xúc và bất bình trước trò đùa này.

    Rất nhiều người tỏ ra hoang mang trước thông tin này.


    Mặc dù đây có thể chỉ là một trò đùa không có ác ý, nhưng thực sự những hành động như thế này có khả năng gây ảnh hướng rất lớn đến cộng đồng. Đặc biệt với các tin nhạy cảm liên quan tới tình hình giá cả, chính sách có thể tác động đến tâm lý một bộ phận người dùng mạng xã hội, từ đó có thể gây rối loạn đến tình an ninh trật tự và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

    Đây cũng không phải là lần đầu tiên những thông tin thất thiệt và giả mạo này được đăng tải. Có lẽ những trường hợp thế này cần phải được xử lý nghiêm khắc để răn đe cũng như ngăn chặn kịp thời những hậu quả khôn lường có thể xảy ra.

    Các cư dân mạng cũng cần học cách bảo vệ mình trên mạng, nhất là trước các tin sốc, thất thiệt hoặc những "món hời" từ trên trời rơi xuống. Khi nhận được những tin tức như trên, bạn nên xem kỹ địa chỉ trang web, so sánh và kiểm chứng thông tin từ nhiều báo điện tử khác nhau. Hoặc với các chương trình khuyến mại quá hời, nếu cảm thấy nghi ngờ, cư dân mạng nên gọi điện thoại đến đường dây nóng của đơn vị tổ chức chương trình khuyến mại để xác thực thông tin. 
     

    Tung tin thất thiệt: phạt từ 750.000 - 20 triệu đồng


    Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

    Theo đó, với hành vi đưa tin thất thiệt về thị trường, lần đầu bị phạt cảnh cáo. Mức phạt tiền sẽ là 750.000 đồng với cá nhân có hành vi bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường.

    Nếu là hộ kinh doanh mức phạt sẽ là 2,5 triệu đồng, có một tình tiết tăng nặng thì mức phạt là 5 triệu đồng. Với doanh nghiệp mức phạt là 7,5 triệu đồng, có tình tiết tăng nặng là 10 triệu đồng. Đặc biệt, cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức có liên quan có hành vi bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả cũng sẽ bị phạt tới 15 triệu đồng, có tình tiết tăng nặng mức phạt là 20 triệu đồng.

    Nếu tổ chức, cá nhân nào không niêm yết hoặc niêm yết giá không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn sẽ bị cảnh cáo nếu vi phạm lần đầu, vi phạm lần thứ hai trở lên sẽ bị phạt 1,25 triệu đồng. Nếu bán hàng với giá cao hơn giá niêm yết sẽ bị phạt 3,5 triệu đồng.
     
    (Theo Tuổi Trẻ)

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ