Tập đoàn truyền thông của Trung Quốc - ZTE đang tiếp tay cho Iran chống lại chính phủ Mỹ?

    TNHA, TNHA 

    ZTE – tập đoàn truyền thông lớn của Trung Quốc - mới đây đã bị cơ quan an ninh FBI của Mỹ chính thức điều tra hình sự do có dính líu tới những thương vụ làm ăn với Iran, mà cụ thể là buôn bán vận chuyển các thiết bị và phần mềm máy tính cho một công ty viễn thông của chính phủ Iran.

    Theo một báo cáo mới đây, Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI đang tiến hành điều tra hình sự đối với công ty truyền thông ZTE của Trung Quốc với những bằng chứng chỉ ra rằng công ty này đang có những giao dịch với một công ty viễn thông khác của Iran. Nguồn tin từ tờ The Smoking Gun cho hay, ZTE đã đặt hàng các thiết bị và phần mềm máy tính từ các công ty máy tính của Mỹ, rồi sau đó vận chuyển bất hợp pháp tới Iran, mà đích đến lại là công ty viễn thông Iran TCI do chính phủ Iran quản lý.
     
     
    Ngay từ tháng 3/2012, hãng Reuters đã lần đầu đưa tin về sự vụ này, trong đó chỉ ra rằng rất có thể ZTE đã mua các thiết bị giám sát cho TCI để theo dõi chính người dân Iran thông qua truyền thông, điện thoại và Internet. Bản hợp đồng giữa ZTE và TCI được kí vào tháng 12/2010 có giá trị lên tới 130,6 triệu USD. Reuters còn cho biết, có thể nguồn hàng của TCI được lấy từ các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ như HP, Dell và Cisco.
     
    Cũng theo Smoking Gun, sau khi Reuters công bố báo cáo trên, ZTE đã có những hành động cố gắng che giấu bản hợp đồng kí với TCI trong đó bằng việc những luật sư hãng truyền thông này đã chia nhỏ văn bản giấy tờ nhằm đánh lừa các cơ quan điều tra của Mỹ.
     
     
    ZTE đang tiếp tay cho Iran để chống lại chính phủ Mỹ?
     
    Iran đang phải chịu những lệnh cấm vận khắt khe trong đó có việc nghiêm cấm đất nước này nhập những mặt hàng không phục vụ cho mục đích nhân đạo từ Mỹ. Nếu sự việc này là có thật, mà cụ thể là TCI tiếp nhận những đơn hàng từ ZTE thông qua các công ty máy tính của Mỹ, thì điều đó có nghĩa là ZTE đã vi phạm nghiêm trọng một số điều luật thương mại của Mỹ. Đây thật sự là một rắc rối lớn đối với ZTE, vì hãng này đang ra sức quảng bá nhiều mẫu smartphone tới thị trường nhiều tiềm năng này.
     
    Tuy nhiên, những xui xẻo của ZTE vẫn chưa dừng lại ở đó. Hôm nay, công ty này đã phải thông báo với các nhà đầu tư của mình một tin rất xấu, đó là lợi nhuận của công ty đã bị giảm tới 80% do lợi nhuận biên giảm sút và tỷ giá ngoại tệ đang ở mức rất không thuận lợi.
     
    Genk sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về vụ việc này tới độc giả trong các bản tin tiếp theo.
     
    Tham khảo: CNET
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày