Thuận Thiên Kiếm "tiêu tốn" của VinaGame hơn 25 tỷ VNĐ

    PV, Bút Sa - Tổng hợp, Ảnh: Kiên Trần 

    Tuy vậy theo đại diện của NPH miền Nam trong buổi họp báo ra mắt chính thức Thuận Thiên Kiếm sáng nay (19/03) thì số tiền đó hoàn toàn xứng đáng để tạo chỗ dựa vững chắc cho các sản phẩm tương tự sau này.

    Hồi 10h sáng nay (19/03/2010), buổi họp báo ra mắt trò chơi nhập vai dã sử Việt Nam Thuận Thiên Kiếmđã được tổ chức long trọng tại khách sạn Hilton, Hà Nội.
     
    Sau gần nửa năm thử nghiệm, đây là dịp quan trọng giúp VinaGame chính thức công bố chuyển sang giai đoạn open beta cho sản phẩm "con cưng" của mình.
     

    Anh Tuấn Anh, đại diện VinaGame tuyên bố khai mạc buổi lễ.
     
    Với sự tham dự của hầu hết những gương mặt cốt cán như ông Đặng Hồng Quang (trưởng dự án làm game TTK), ông Lê Anh Minh (giám đốc sản phẩm TTK), đại sứ Mai Phương Thúy cùng với các đại diện phía cơ quan truyền thông nhà nước, có thể thấy NPH lớn nhất miền Nam đã chuẩn bị kỹ càng cho sự kiện này.
     

    Rất nhiều phóng viên, đại diện các đơn vị truyền thông tới dự buổi họp báo.
     
    Sau khi giới thiệu khái quát về Thuận Thiên Kiếm cùng với những chia sẻ thật lòng của ông Đặng Hồng Quang về quá trình "thai nghén" trò chơi, cựu Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy cũng phát biểu cảm nhận của cô về thời gian làm đại sứ vừa qua.
     
    Đặc biệt, Thúy rất hài lòng vì đã đại diện cho quỹ từ thiện của NPH để giúp đỡ những hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn trên cả nước.
     

    Ông Đặng Hồng Quang và ông Lê Anh Minh, hai đại diện cốt cán của dự án Thuận Thiên Kiếm.
     
    Phần phỏng vấn và trả lời phỏng vấn báo chí diễn ra trong khoảng thời gian khá dài do rất nhiều phóng viên, đại biểu quan tâm tới tựa game online đầu tay do Việt Nam sản xuất.
     
    Trong đó khía cạnh lợi nhuận cũng như số tiền mà VinaGame tiêu tốn cho Thuận Thiên Kiếm được đề cập rất thẳng thắn.
     

    Đại sứ Mai Phương Thúy rất hài lòng về những hoạt động cộng đồng thời gian qua.
     
    Cụ thể, ông Đặng Hồng Quang cho biết, tới hiện tại hãng đã tiêu tốn khoảng 25 tỷ VNĐ để sản xuất Thuận Thiên Kiếm (chưa bao gồm các khoản phụ trội liên quan tới quá trình truyền thông, nhân lực...).
     
    Thậm chí theo ông nếu so sánh với một sản phẩm nhập khẩu ngoài nước thì khoản tiền ấy còn vượt trội hơn nhiều.
     

    VinaGame: "Chúng tôi không đặt vấn đề kinh tế, lãi suất lên hàng đầu".
     
    Tuy vậy, đại diện phía VinaGame khẳng định rằng những chi phí cho dự án đầu tay này là hoàn toàn xứng đáng vì nó giúp đội ngũ kỹ thuật tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị tốt cho các sản phẩm tương lai.
     
    Ngoài ra, công ty cũng không đặt vấn đề kinh tế lên hàng đầu như đối với các game online mua về phát hành.
     

    Buổi họp báo diễn ra trong không khí hòa nhã và thành công tốt đẹp.
     
    Nói chung, buổi họp báo diễn ra thành công tốt đẹp và tạo được nhiều ấn tượng tốt với đông đảo đại biểu tham dự. Hi vọng dấu mốc này sẽ là tiền đề giúp Thuận Thiên Kiếm gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới.
       

    NỔI BẬT TRANG CHỦ