Lại thêm một game 3D thuần Việt nữa sắp chào đời!

    PV, Tử Kê 

    Điều đặc biệt là dự án này không thuộc bất cứ NPH lớn nào mà do một studio còn non trẻ đảm nhiệm từ đầu đến cuối.

    Thống kê trong lịch sử GO Việt 7 năm nay, số lượng các dự án MMO được sản xuất trong nước tuy nhiều nhưng đa phần chúng đều "dưới trướng" một NPH lớn nào đó, ví dụ như Thuận Thiên Kiếm, project S của VNG, project V, SQUAD của VTC, project Casual của FPT... Dường như các studio đơn lẻ còn quá hiếm hoi hoặc nếu có thì cũng không tồn tại lâu dài.
     
    Tuy nhiên, mọi chuyện không hẳn đã như vậy, vì mới đây chúng tôi được biết hiện có một studio "tự túc" đang gấp rút phát triển MMO thuần Việt với đồ họa 3D hóa. Đây hoàn toàn không phải là dự án đơn giản vì nó đã được đầu tư trong gần 2 năm trời và chỉ khi quá trình sản xuất đã đi gần hết chặng đường, họ mới chính thức công bố thông tin.
     

    Ban GĐ MusicKing Soft trao đổi về MMO của hãng.
     
    Cụ thể, đơn vị phát triển dự án này là Công ty CP dịch vụ và phần mềm MusicKing (gọi tắt là MusicKing Soft). Tựa game mà họ đang ấp ủ là một trò chơi trực tuyến Casual 3D về âm nhạc với tên mã là "The King".
     
    Hiện tại, những thông tin về The King còn chưa tiện công bố rõ ràng, nhưng lối chơi của nó đã được định hình theo hướng tương tự như Audition, SDO hay Band Master. Game cho phép người chơi có thể chơi 1 nhạc cụ yêu thích, hoặc nhảy, hoặc hát dựa vào sự tương tác với một số phím trên bàn phím hoặc thiết bị điều khiển (mô phỏng guitar, trống, sáo…) dành riêng.
     

    Một kỹ thuật viên đang phác thảo mô hình 3D cho dự án.
     
    Ngoài chơi nhạc, người chơi có thể đi ngao du, trò chuyện, kết bạn, kết hôn, thành lập ban nhạc, shopping, tặng quà, làm dáng… "Đối tượng mà chúng tôi hướng đến là game thủ ở lứa tuổi teen", đại diện MusicKing Soft cho hay.
     
    Trong buổi gặp gỡ với Ban GĐ MusicKing Soft, chúng tôi đã được chiêm ngưỡng một vài hình ảnh cũng như gameplay đang trong quá trình phát triển của The King. Và dù chưa thể tiết lộ được nhiều điều nhưng theo cảm nhận cá nhân, đây là một MMO đầy triển vọng trong tương lai, nếu không muốn nói là chứa đựng nhiều tính năng sáng tạo, thông minh.
     

    Đội ngũ phát triển còn rất trẻ trung và tự túc hoàn toàn trong khâu sản xuất.
     
    Như đã nhắc tới ở trên, đơn vị phát triển này hoàn toàn tự túc về vốn chứ không phụ thuộc vào NPH nào, riêng dự án The King đã được đầu tư âm thầm trong vòng 2 năm trời với đội ngũ nhân lực khoảng 15 người. Dự kiến game sẽ hoàn thành vào khoảng tháng 02/2011.
     
    Những thông tin tiếp theo về MusicKing Soft và MMO thuần Việt của họ sẽ tiếp tục được truyền tải trong thời gian tới.