Bạo chi tương đương 15 nghìn tỷ VNĐ cho game online

    PV, Bảo Ngọc 

    Đó là số tiền khổng lồ mà hãng game lớn nhất Trung Quốc chi cho chiến lược năm 2011 của mình.

    Theo thống kê mới nhất của giới truyền thông Trung Quốc, hãng Tencent vừa thông qua gói tiền lên tới 759 triệu USD (~ 15.000 tỷ VNĐ) để chi cho các dự án quan trọng của hãng trong năm 2011, bao gồm mạng xã hội, thương mại điện tử, di động... nhưng chủ yếu vẫn là game online.
     
    Như vậy, chỉ một hãng game xứ Gấu trúc đã dám chi khoản tiền gấp tới 10 lần doanh thu của toàn thị trường game online Việt Nam (theo số liệu năm 2009). Hiện tại, Tencent cũng là doanh nghiệp mạng đứng thứ 3 trên thế giới về quy mô, chỉ sau Google và Amazone, chừng đó đủ thấy được tiềm lực của nó lớn đến thế nào.
     
     
    Thậm chí, mới đây tạp chí online uy tín Bloomberg Businessweek.com đã công bố một thông tin hết sức thú vị, theo đó, họ cho rằng Apple bị "đánh bại" bởi một doanh nghiệp game trong mảng tăng trưởng công nghệ nhanh nhất 2010 (Top 2010 Tech Growth List). Danh tính "người hùng" không ai khác chính là Tencent.
     

    Pony Ma, chủ tịch Tencent bên cạnh linh vật.
     
    Thống kê cho thấy lợi nhuận của Tencent tăng tới 52% (lên 325 triệu USD) chỉ trong quý cuối năm, đồng thời chiếm lĩnh thị trường với doanh thu khoảng 42,4 tỷ USD (kém hơn nhiều so với 295 tỷ USD của Apple, tuy nhiên xét về tốc độ tăng trưởng thì vẫn mạnh hơn). Thành công này, dĩ nhiên tới từ game.
     
    Cách đây không lâu, Tencent từng chi 40 triệu USD (~ 700 tỷ VNĐ) để mua ArcheAge về Trung Quốc. Đây được coi là kỷ lục về số tiền mua một MMORPG năm 2010 kể từ sau khi Shanda Games mua Aion với giá 50 triệu USD năm 2009.
     

    ArchAge.
     
    Ở lĩnh vực webgame, Tencent được coi là đầu tàu trong việc phát triển các webgame ăn khách nhất. Đóng góp của hãng đã giúp doanh thu từ mảng webgame của quốc gia này lên tới 3, 2 tỷ Nhân dân tệ (~ 450 triệu USD, gấp 6 lần toàn thị trường MMO Việt Nam).
     
    Sản phẩm mang về lãi nhiều nhất cho công ty chính là Cross Fire (phiên bản Trung Quốc) và tập hợp rất nhiều trò chơi dạng casual & mạng xã hội khác. Sắp tới họ còn hợp tác với Crytek để cho ra đời MMOFPS hoàn toàn mới mang tên WarFare dựa trên Cry engine 3, engine tiên tiến nhất hành tinh hiện tại mới được sử dụng cho Crysis 2.
     

    WarFare.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ