Đã có game thứ 2 đóng cửa tại Việt Nam năm 2011

    PV, Nghi Lâm 

    Không rõ vô tình hay hữu ý mà đây lại là một MMO âm nhạc.

    Như đã biết, cách đây không lâu VTC Game tuyên bố đóng cửa Band Master, MMO âm nhạc của hãng từng ra mắt đầu năm 2010, đưa tựa game này trở thành ứng viên đầu tiên nói lời chia tay gamer Việt trong năm 2011.
     
    Và ngày 27/04 vừa qua, cái tên thứ 2 đóng cửa đã xuất hiện. Đó chính là HotStep, một tựa game đề tài âm nhạc khác của VNG, có lẽ tới lúc này thì không ít người chơi đã không còn nhớ đến sản phẩm này, nhất là sau khi NPH miền Nam tung ra Zing Dance (cũng đã ngừng vận hành năm ngoái).
     
     
    Theo đó, ngày 25/06/2011, HotStep sẽ chính thức ngừng phát hành tại Việt Nam vì hạn hợp đồng giữa VNG và Snail Game đã kết thúc. Vào ngày 01/06/2011, game sẽ đóng hệ thống nạp Zing Xu, tất cả những Zing Xu chưa dùng hết, người chơi có thể chuyển sang các sản phẩm game khác của công ty VNG.
     
    Nguyên nhân được VNG đưa ra cho quyết định này là "hạn chế về thời hạn hợp đồng". Tuy nhiên trên thực tế việc đóng cửa HotStep là điều khó tránh khỏi khi tựa game này gần như đã mất hoàn toàn tiếng nói từ cách đây 1 năm, sau thất bại cạnh tranh với Audition của VTC Game.
     
     
    HotStep thuộc thể loại casual game 3D xuất xứ từ Trung Quốc có tên gọi gốc là HighStreet5, do NSX SnailGame phát triển và chính thức ra mắt giai đoạn closed beta vào ngày 22/5/2008 dưới tay nhà phát hành VNG. Ngay từ khi VNG tuyên bố đóng cửa Maple Story, đã có nhiều tin đồn rằng có thể sau đó sẽ đến lượt HotStep.
     
     
    Như vậy, 2 MMO đóng cửa tại Việt Nam đầu năm nay đều thuộc thể loại âm nhạc, hãy cùng chờ xem thời gian tới đến lượt cái tên nào xuất hiện.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ