Những ấn tượng đầu tiên về Tiên Kiếm tại Việt Nam

    PV, SmiLe 

    Với gameplay dạng turn-base (đánh theo lượt), hi vọng Tiên Kiếm sẽ nhận được nhiều sự quan tâm từ người chơi Việt.

    Cho ra mắt trang tester từ ngày 27/04, Tiên Kiếm tiếp tục là sản phẩm game online thứ 3 được xGo cho ra mắt chỉ trong vòng 1 tháng. Và vào chiều này thứ tư 11/5, server đầu tiên mang tên Nhật Nguyệt đã chính thức được ra mắt game thủ.
     
     
    Tiên Kiếm là Webgame thể loại nhập vai Nếu bạn chưa biết thì đây là webgame side-scrolling (diễn biến game theo chiều ngang màn hình). Bên cạnh đó, một điều khác biệt của Tiên Kiếm so với các tựa game online khác chính là gameplay dạng turn-base (đánh theo lượt) cùng phong cách thiết kế in-game mang đậm tính tiên hiệp.
     
    Theo đánh giá chung, đồ họa của Tiên Kiếm chỉ ở mức trung bình khi các nhân vật, NPC không được xây dựng bắt mắt cho lắm. Kèm theo đó, hiệu ứng của skill không được thiết kế thật tỉ mỉ khiến cho các trận đấu đôi khi có phần tẻ nhạt. Ngoài ra, giao diện của game cũng khá rắc rối khi các chỉ dẫn nhiệm vụ thường chồng đè lên nhau. Màn hình Web Tiên Kiếm chi chít chữ và sẽ càng khó chịu hơn nếu bạn bật thêm một vài giao diện khác như nhân vật, rương chứa đồ...
     
    Với 5 class nhân vật điển hình Võ Tôn, Phương Sĩ, Tu La, Phạm Thiên và Kim Linh, người chơi sẽ từng bước giao du vào thế giới tiên hiệp huyễn hoặc, gia nhập vào 1 trong 3 đại môn phái lớn để cùng tranh hùng với nhau.
     
    Có 5 class nhân vật cho bạn lựa chọn.
     
    Như đã nói ở trên, điểm đặc biệt và cũng là lôi cuốn nhất Tiên Kiếm chính là gameplay với lối đánh theo lượt (turn-base). Ở mỗi lượt, người chơi sẽ được quyền lựa chọn lối đánh của mình bao gồm: tấn công thông thường, tấn công kết hợp skill, sử dụng item, phòng thủ... Hơn thế nữa, Tiên Kiếm cũng có chế độ đặt auto tự đánh trong trận đấu để giảm thiểu công sức cho người chơi trong quá trính đánh NPC.
     
    Điều này thật sự mới lạ và hoàn toàn khác biệt so với nhiều game online nhập vai hiện nay đang phủ sóng ở Việt Nam. Ngoài ra, người chơi hoàn toàn có thể dùng tài khoản của mình ở 2 Webgame Cửu Đỉnh cùng Thần Bài để đăng nhập vào Tiên Kiếm:
     
    Sau đây là những hình ảnh đầu tiên về Webgame Tiên Kiếm:
     
    Gameplay mới lạ với lối đánh theo lượt.
     
    Giao diện trong game khá rắc rối.
     
    Hệ thống bản đồ trong game.
     
    Lựa chọn skill để tăng sức mạnh tấn công ở mỗi lượt.
     
    Giao diện nhân vật cùng rương chứa đồ.
     
    Hệ thống nhiệm vụ chỉ dẫn khá đầy đủ.
     
    Giao diện hệ thống skill của nhân vật trong game.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ