Todagame đưa bằng chứng không lừa lọc gamer Việt

    PV, Nghi Lâm 

    NPH mới toanh khẳng định mình đã mua Hiệu Lệnh Thiên Hạ về Việt Nam và đang trong giai đoạn Việt hóa.

    Như đã biết, ngày 10/05 vừa qua trang teaser mang tên "Thiên Hạ" đột ngột xuất hiện. Ngay sau đó đơn vị mang tên Todagame khẳng định đó là dự án webgame sắp phát hành tại Việt Nam trong tháng này, tên gốc của trò chơi cũng được tiết lộ là Hiệu Lệnh Thiên Hạ - Webgame mới thử nghiệm tại Trung Quốc tháng 03/2011.
     

    Trang teaser Thiên Hạ ra mắt hôm 10/05.
     
    Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ngay sau đó, có một số nguồn tin cho rằng dự án Thiên Hạ thực chất chỉ là "đòn gió" nhằm quảng bá cho webgame Vương Triều Chiến của OneWorld. Sự việc xôn xao trên diễn đàn khi có gamer thử kiểm tra địa chỉ IP của hai website todagame.com và 123game.vn (của OneWorld) thì thấy trùng khớp nhau hoàn toàn.
     
    Hiện tại, cuộc chiến cạnh tranh giữa Vương Triều Chiến Tam Quốc Truyền Kỳ (của SGame) đã đến hồi gay cấn, vì thế việc có xuất hiện thêm một đối thủ lấy đề tài Tam Quốc nữa tại dải đất hình chữ S nữa hay không đang chiếm mối quan tâm của cả 2 NPH lẫn game thủ nội địa. Ngoài ra, nó cũng ảnh hưởng tới uy tín của OneWorld nếu họ không có giải thích cụ thể cho tin đồn trên.
     

    Địa chỉ IP của 2 website todagame.com và 123game.vn trùng nhau (nay đã khác).
     
    Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại diện OneWorld và được trả lời rằng hãng không biết gì về Todagame hay dự án Thiên Hạ. "Các thông tin trên mạng là sai sự thật và hoàn toàn không có cơ sở. Có thể sự việc trùng IP là do phía đơn vị cung cấp dịch vụ mạng nhầm lẫn, chúng tôi đã khắc phục vấn đề này. Chắc chắn OneWorld không hợp tác gì tới Todagame", hãng quả quyết.
     
    Sự việc tiếp tục mập mờ cho tới chiều nay, phía Todagame - "nhân vật chính" đã có phản hồi chính thức. Đại diện Todagame cũng khẳng định webgame Thiên Hạ sắp phát hành tại Việt Nam là việc có thật chứ không phải "lừa đảo".
     
    "Đối với các trang tin nhỏ, Todagame không có ý kiến gì, nhưng thiết nghĩ cần phải gửi thông tin đến với GenK để gamer Việt có thể nắm thông tin rõ hơn về tình hình của Thiên Hạ", hãng tâm sự.
     

    Todagame khẳng định không lừa đảo gamer Việt.
     
    Ngoài ra, hãng còn cung cấp một số hình ảnh Việt hóa của Hiệu Lệnh Thiên Hạ nhằm chứng minh lập luận của mình là có căn cứ. Hiện nay, Thiên Hạ đang đi vào những bước cuối cùng, hoàn chỉnh dịch thuật nhằm ra mắt trong thời gian sớm nhất. Todagame bày tỏ mong muốn rằng những hình ảnh này có thể khẳng định được sự thật rằng đây không phải là một dự án ảo, hay là cái bóng của bất kì webgame nào khác.
     
    Chúng tôi cũng được Todagame cung cấp địa chỉ web thử nghiệm. Truy cập vào đây thì tới được màn hình đăng nhập của Thiên Hạ. Một số nút bấm vẫn chưa được Việt hóa hoàn toàn, phù hợp với giải thích bên trên.
     



    Hình ảnh Thiên Hạ Việt hóa qua địa chỉ web mà Todagame cung cấp.
     
    Tuy nhiên cho tới lúc này, các vấn đề như trụ sở Todagame ở đâu, đã mua Hiệu Lệnh Thiên Hạ từ khi nào vẫn chưa rõ ràng. Vì thế câu chuyện lùm xùm này có lẽ sẽ chỉ kết thúc khi trò chơi thực sự ra mắt giới trẻ Việt, thực ra cho tới lúc này, nó vẫn đang vô tình giúp đánh bóng tên tuổi cho Tam Quốc Truyền Kỳ, Vương Triều Chiến lẫn Thiên Hạ trong cuộc chiến PR.
     
    Một số hình ảnh Việt hóa Hiệu Lệnh Thiên Hạ mà Todagame cung cấp:
     
    Click để xem cỡ lớn.










    NỔI BẬT TRANG CHỦ