'Cá bay' sẽ trở thành nỗi kinh hoàng đối với các tàu chiến

    Hoàng Yến,  

    GD&TĐ - Với độ cao bay chỉ 10m trên mặt biển và thời gian bay lảng vảng lên tới 1 tiếng, UAV Anshar sẽ trở thành sát thủ đối với các tàu chiến đối phương.

    Trong một bài báo của Peter Felstead trên Tạp chí An ninh & Quốc phòng Châu Âu (European Security & Defence), nhà sản xuất quốc phòng Brazil Mac Jee đã tiết lộ sản phẩm mới nhất của mình là loại đạn tấn công lảng vảng Anshar, thuộc loại UAV cảm tử (kamikaze) một sát thủ trên mặt nước trong tương lai.

    Trong thông báo cho biết, Anshar đã được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Dubai 2023 (Dubai Air Show 2023), diễn ra từ ngày 13-14/11 vừa qua.

    Loại UAV kamikaze này được đặt theo tên vị thần của chân trời trong thần thoại Babylon, được Mac Jee phát triển ở Brazil bằng cách sử dụng khoản đầu tư nghiên cứu của riêng mình và được ngợi ca là “bước nhảy vọt về công nghệ và năng lực của nền công nghiệp quốc phòng Brazil”.

    Anshar có tốc độ tối đa 170 m/s (612 km/h), bay lượn lờ trên mặt biển như một con cá chuồn ở độ cao tối thiểu 10 m và độ cao tối đa 8.000 m, tầm hoạt động 100 km và thời gian bay liên tục trong một giờ.

    Hệ thống có trọng lượng cất cánh tối đa 160kg, trọng tải 20kg và trọng lượng nhiên liệu 46kg.

    Đánh giá từ trang web Mac Jee, Anshar là bước đột phá đầu tiên của công ty này trong việc phát triển các loại máy bay không người lái cảm tử; trước đây công ty chủ yếu sản xuất mục tiêu trên không và bệ phóng tên lửa.

    Simon Jeannot, chủ tịch và cũng là người sáng lập Tập đoàn Mac Jee cho biết, trong một thông cáo báo chí của công ty: “Anshar được phát triển để bay ở độ cao lớn và tốc độ cao, với khả năng cơ động tuyệt vời và tích hợp nhiều loại trọng tải khác nhau”.

    Công ty đã sử dụng kiến thức và nguồn lực của mình để phát triển giải pháp chi phí vận hành thấp, với quy trình sản xuất và bảo trì đơn giản hóa, nhằm đảm bảo cho lực lượng không/hải quân có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của mình với kết quả tốt nhất.

    Mac Jee khẳng định trong thông cáo báo chí của mình rằng, công ty cam kết phát triển các giải pháp mới ngày càng mang tính điện tử hóa sâu sắc và thậm chí sử dụng trí tuệ nhân tạo.

    Anshar hiện đang trong quá trình phát triển giai đoạn cuối và sẽ được sản xuất tại các cơ sở của Mac Jee ở vùng Vale do Paraíba, thuộc bang São Paulo của Brazil.

    Theo giới chuyên gia, với khả năng bay lảng vảng ở cả tầm cao lẫn tầm thấp, loại UAV này trước hết sẽ bay cao để trinh sát con mồi, sau khi phát hiện mục tiêu nó hạ độ cao bay cực thấp trên mặt biển nên rất khó bị phát hiện, trở thành mối nguy hiểm lớn đối với các tàu thuyền của hải quân đối phương.

    Mặc dù trong lượng đạn mang theo có thể không lớn, không thể đánh chìm các tàu chiến nhưng với khả năng tấn công linh hoạt, nó có thể nhắm đến các loại radar dẫn đường, radar đối không/đối hải hoặc điều khiển hỏa lực, khiến đối phương hoặc bị mù, hoặc không có khả năng đánh trả trước các loại vũ khí khác nên dễ dàng bị tiêu diệt.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày