Các bác sĩ vừa cấy ghép thành công âm đạo cho 4 người phụ nữ không may sinh ra đã thiếu

    Dink,  

    Tia hi vọng mới cho những người thiệt thòi khi sinh ra bị thiếu bộ phận trên cơ thể.

    Lần đầu tiên trong lịch sử y học, các nhà nghiên cứu đã “nuôi trồng” thành công bộ phận sinh dục nữ trong phòng thí nghiệm và cũng đã thành công trong việc cấy ghép chúng. Bốn phụ nữ bị mắc chứng bệnh hiếm gặp, nay đã có được cho mình một cơ thể đầy đủ chức năng như người bình thường.

    Những cơ quan sinh dục ấy được các nhà khoa học tại Viện Hồi phục thuộc Trung tâm Y học Wake Forest Baptist nuôi dưỡng trong môi trường phòng thí nghiệm, sử dụng chính những tế bào từ khu vực cơ quan sinh dục của người bệnh, những người mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser bẩm sinh và cực kì hiếm gặp. Các bệnh nhân được cấy ghép vào khoảng thời gian giữa hai năm 2005 và 2008, khi họ mới là thanh thiếu niên. Trong những bản khảo sát sau này, các cô gái đều báo cáo rằng họ đều có được những chức năng sinh dục cơ bản và chất lượng sống của các cô đã được cải thiện đáng kể.

    Mỗi một cơ quan sinh dục được khâu bằng tay vào khu vực đó và được thiết kế với hình dáng của một cơ quan sinh dục nữ thực thụ. Các nhà phẫu thuật sẽ tạo ra một kênh dẫn trong cơ thể mỗi bệnh nhân và đặt các cơ quan cần thiết vào đúng chỗ. Một thời gian sau, cơ thể sẽ tự tạo ra những mạch máu một cách tự nhiên và cứ như vậy, các tế bào mới sẽ được hình thành một cách bình thường.

    Bước đột phá này không chỉ là một cải thiện tuyệt vời với những cô gái được cấy ghép, mà nó còn là một chiến thắng lớn trong lĩnh vực cấy ghép tạng, đây có thể làm tiền để cho việc cấy ghép tạng trong tương lai.

    Các nhà nghiên cứu tại Vương quốc Anh đang thực hiện “nuôi trồng” mũi, tai và thậm chí cả mạch máu trong phòng thí nghiệm, nhưng việc cấy ghép chúng vào trong cơ thể người lại là một vấn đề nan giải khác. Việc cấy ghép thành công này sẽ mở ra những cánh cửa mới cho những người mắc các chứng bệnh quái ác bẩm sinh, cánh cửa mở ra một cuộc đời mới cho mỗi bệnh nhân xấu số ấy.

    Những tế bào sẽ được nuôi trồng trên những mảnh đất như thế này.
    Những tế bào sẽ được "nuôi trồng" trên những "mảnh đất" như thế này.

    Những nghiên cứu và việc cấy ghép thành công này chứng tỏ rằng các bộ phận con người có thể được xây dựng từ trong phòng thí nghiệm, thành viên của đội ngũ cấy ghép Anthony Atala nói. “Những ứng dụng này có thể mở rộng ra hơn nữa, với những mô khác và những cơ quan khác trong cơ thể”.

    Càng ngày các có nhiều tin vui tới với những đột phá về y học. Rất sớm thôi, những người thiệt thòi từ khi sinh ra sẽ có thể có được cho mình một cuộc sống bình thường như bao người khác.

    Tham khảo Motherboard

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ