Các nhà khoa học khám phá ra loài cua mới, dài không quá 1 cm và có thể leo cây (đúng, leo lên cây)

    Nguyễn Tuấn Tài,  

    Bò ngang đã là chuyện xưa kia rồi, cua thời đại này là phải biết bò theo phương thẳng đứng!

    Các nhà khoa học mới đây đã khám phá ra một loài cua mới ở Hồng Kông. Nó rất nhỏ, chỉ dài không quá 1 cm. Đặc biệt, loài cua tí hon này có thể leo cây.

    Có thể bạn không biết rằng cua có thể leo cây nhưng thực ra chúng hoàn toàn có thể làm điều này. Theo một khảo sát thực địa được đăng tải trên tạp chí Zookeys, loài cua mới được phát hiện này có thể leo cao đến gần 2m và ngụy trang vào lớp vỏ cây ở rừng ngập mặn.

    Chúng được biết đến với tên gọi Haberma tingkok, loài này thuộc họ của một loài cua đã từng được phát hiện cách đây 15 năm bởi tiến sĩ Peter Ng thuộc Đại học Quốc gia Singapore và nhóm của ông. Tiến sĩ Peter Ng cũng chính là người đã giúp khám phá loài cua leo cây tí hon này. Số lượng của loài này hiện đang bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm và môi trường sống bị thu hẹp.

    Có ý kiến cho rằng loài cua này trông giống như những con ếch đột biến do khả năng leo cây của chúng.

    Trở lại với đề tài cua leo cây, thực sự có những loài cua khác có thể leo cây. Video dưới đây là về loài cua dừa, động vật chân đốt lớn nhất trên thế giới. Chúng thậm chí ưa thích việc leo cây, và bạn thử đoán xem chúng ăn gì? Vâng chúng ăn dừa luôn!

    Không ngạc nhiên khi cua DỪA biết leo cây DỪA.

    Tự nhiên thật tuyệt vời, nó là thứ không có giới hạn, và thế giới động vật luôn làm chúng ta phải ngạc nhiên. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về loài cua tí hon mới này, hãy tham khảo thêm ở đây.

    Hoặc bạn muốn xem thêm về cua dừa, bạn có thể click vào video bên dưới!

    Tìm hiểu về loài cua dừa

    Tham khảo Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ