Các trường học Trung Quốc thi nhau tặng thịt lợn, chân giò cho học sinh xuất sắc để ăn Tết Kỷ Hợi

    Long.J,  

    "Đây là hiện thực cuộc sống, nếu không chăm chỉ, bữa cơm sau này sẽ không có thịt đâu."

    Tuần qua, lễ khen thưởng tại một trường học ở Phụ Dương, tỉnh An Huy, đã nhận được sự chú ý của dân mạng Trung Quốc.

    Thay vì áo mũ hay đồ dùng học tập, nhà trường đã chuẩn bị rất nhiều thịt lợn để tặng cho học sinh xuất sắc. Được tổ chức vào hôm 26/1, trường Trung học số 1 An Huy đã chuẩn bị khoảng 1,5 tấn thịt lợn để tặng cho 600 học sinh, mỗi em được mang về khoảng 2,5kg.

    Dù gây chú ý nhưng đây không phải ý tưởng quá mới, cách khen thưởng độc đáo này đã có từ một vài năm trước.

    "Ngày nay, gia đình nào cũng trang bị đầy đủ văn phòng phẩm cho con cái. Vì vậy, chúng tôi đã dùng thịt để tặng thưởng cho học sinh..." Hiệu trưởng họ Tôn nói với phóng viên.

    Cụ thể, mỗi phần thịt lớn được trường Trung học số 1 An Huy đóng gói trong bao bì đỏ, in lợn hồng với chữ vàng bắt mắt để chào mừng cả Tết Kỷ Hợi 2019.

    Các trường học Trung Quốc thi nhau tặng thịt lợn, chân giò cho học sinh xuất sắc để ăn Tết Kỷ Hợi - Ảnh 1.

    "Món quà mà học sinh đem về có thể chia sẻ với gia đình, người thân. Bằng cách này, các em sẽ hiểu hơn về sự biết ơn," hiệu trưởng họ Tôn cho biết thêm.

    Trường Trung học số 1 An Huy không phải cơ sở giáo dục đầu tiên khen thưởng học sinh bằng thịt tươi, nhiều trường học Trung Quốc cũng làm cách tương tự.

    Một trường tiểu học ở Liễu Châu, vùng núi nghèo khó của tỉnh Quảng Tây, đã nhận được lời khen ngợi của nhiều dân mạng khi trao tặng 71 học sinh xuất sắc nhất mỗi người 1 xâu thịt 1,5kg.

    Các trường học Trung Quốc thi nhau tặng thịt lợn, chân giò cho học sinh xuất sắc để ăn Tết Kỷ Hợi - Ảnh 2.

    Một trường học khác ở Đông Quản, Quảng Đông, lại tặng 90 em học sinh xuất sắc mỗi người một con cá to. Số cá này được nuôi trong hồ của nhà trường.

    Các trường học Trung Quốc thi nhau tặng thịt lợn, chân giò cho học sinh xuất sắc để ăn Tết Kỷ Hợi - Ảnh 3.

    "Đây là hiện thực cuộc sống, nếu không chăm chỉ, bữa cơm sau này sẽ không có thịt đâu."

    Hiệu trưởng ngôi trường này cho hay, số cá trên được nuôi bằng chính đồ ăn thừa từ căng-tin. Việc này vừa tiết kiệm, lại giúp học sinh nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cũng như không được lãng phí đồ ăn thức uống.

    Năm ngoái, một trường học ở Phúc Kiến đã tặng 30 chiếc chân giò cho học sinh xuất sắc. Vừa ý nghĩa lại dễ gây tiếng vang trên Internet.

    Các trường học Trung Quốc thi nhau tặng thịt lợn, chân giò cho học sinh xuất sắc để ăn Tết Kỷ Hợi - Ảnh 4.

    Trên mạng xã hội Weibo, nhiều hashtag đã được tạo ra để đánh dấu cách khen thưởng thú vị này. Ví dụ như hashtag #中学用3000斤猪肉表彰学生 (trường trung học khen thưởng học sinh bằng 1500kg thịt) đã được sử dụng khoảng 3 triệu lần trên Weibo.

    Dù mang ý nghĩa tích cực, một số người dùng Weibo lại cho rằng: "Thịt cá là thứ phổ biến và không hiếm hoi như mấy chục năm trước, không có gì thú vị."

    Ngay lập tức, họ bị phản pháo: "Vấn đề không phải là chỗ thịt, mà là cho học sinh cảm giác thành công sau khi nỗ lực, thành quả lại có thể chia sẻ với cả gia đình, chẳng có gì vô lý hết."

    Thậm chí, hội những người ăn chay ở Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối nhưng nhanh chóng bị dân mạng "ăn thịt" khiến cho cứng họng.

    Tham khảo Weibo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ