Cái bẫy "tai thỏ" Apple giăng ra sắp được Samsung kích hoạt

    Liam,  

    Các nhà sản xuất Trung Quốc có rất nhiều smartphone từ cấp thấp tới (cận) cao cấp đang mang tai thỏ học theo tạo hình của Táo. Nhưng nhà Táo thì không muốn ở lại với tai thỏ.

    Nếu phải chọn ra một sản phẩm đáng chú ý nhất trong tuần vừa qua thì đó chắc chắn không phải là iPhone XR, Huawei Mate 20 Pro hay Mi Mix 3 mà là một chiếc smartphone... chưa rõ hình hài từ Samsung. Ngày 24/10, tại sự kiện vén màn Galaxy A6S và A9S tại Trung Quốc, Samsung cũng "úp mở" hé lộ về một mẫu A8S với màn hình vô cùng đặc biệt: không tai thỏ và có lẽ là tràn viền toàn bộ mặt trước.

    Điểm càng khiến cho Galaxy A8S trở nên đặc biệt là bởi, trước đó chỉ 2 ngày, gã khổng lồ Hàn Quốc cũng đã công bố các công nghệ có thể tạo thành một mẫu smartphone tràn viền thực thụ, không tai thỏ. Đặc biệt nhất trong số này là Under Panel Sensor, cho phép đặt camera hay cảm biến khuôn mặt phía dưới tấm màn. Khi công nghệ này được hiện thực hóa, sẽ không còn một nhà sản xuất nào phải "khoét" rãnh và đặt camera trước nữa cả.

    Cái bẫy tai thỏ Apple giăng ra sắp được Samsung kích hoạt - Ảnh 1.

    Samsung "úp mở" rằng công nghệ tràn viền đã sắp hoàn thiện.

    Khi công nghệ này ra mắt, cái bẫy của Apple và Samsung sẽ chính thức sập xuống đầu các đối thủ Android khác.

    Vì sao ư? Học theo iPhone X, smartphone của năm nay tràn ngập tai thỏ. "Rãnh của chúng tôi nhỏ hơn Apple" trở thành một khẩu hiệu quảng cáo nghiêm túc từ các nhà sản xuất khác. Một số nhà sản xuất đi tìm các giải pháp "tràn màn hình" khác, nhưng cho đến nay tất cả những gì họ làm đều mang tính cơ học: Vivo và OPPO có camera thò thụt bằng motor, còn Xiaomi và Huawei Honor tìm về cơ chế nắp trượt xưa cũ. Các cơ chế này đều tồn tại rủi ro rất lớn về độ bền, đặc biệt là trong môi trường sử dụng nhiều bụi bẩn.

    Việc Samsung úp mở về Galaxy A8S có nghĩa rằng công nghệ cảm biến dưới màn đã cận kề ngày hoàn thiện. Sẽ là không có gì bất ngờ nếu Galaxy A8S là tiền đề cho phép Galaxy S10 năm sau trở thành mẫu đầu bảng biểu trưng cho công nghệ mới, theo cách mẫu Galaxy A đầu tiên (Alpha) đã tiên phong cho thiết kế 2 mặt kính của Samsung vào năm 2013.

    Cái bẫy tai thỏ Apple giăng ra sắp được Samsung kích hoạt - Ảnh 2.

    Bằng sáng chế được đăng ký và cập nhật trong suốt 9 năm qua cho thấy Apple đã nghĩ đến màn hình tràn viền từ rất lâu.

    Và cũng sẽ không có gì bất ngờ nếu như công nghệ này về tay Apple. Mặc dù vẫn công kích nhau thường xuyên, Samsung và Apple vẫn là một trong những mối làm ăn lâu đời và có trị giá lớn nhất của thế giới "modern smartphone". Theo ước tính, Apple hiện tại góp từ 25%-30% tổng doanh thu của Samsung Display.

    Samsung cũng là nhà cung ứng hưởng lợi nhiều nhất từ các mẫu iPhone cao cấp: gã khổng lồ Hàn Quốc vẫn đang đọc quyền sản xuất tấm màn OLED trên iPhone X và trên XS/XS Max với giá 110 USD. Lợi nhuận kỷ lục trong quý 3 vừa qua cũng được phỏng đoán có phần không nhỏ từ Apple.

    Thực tế, cả Apple và Samsung đều không coi tai thỏ (hay các biện pháp "giấu" camera cơ học) là đích đến cuối cùng. Ý tưởng "mở" các pixel để hé lộ cảm biến đã được Apple đăng ký từ 2009 và 2011, cho thấy cái "rãnh" trên iPhone X chỉ là một bước đệm tạm thời.

    Cái bẫy tai thỏ Apple giăng ra sắp được Samsung kích hoạt - Ảnh 3.

    Điều gì sẽ xảy ra nếu như 2 nhà sản xuất đứng đầu phân khúc cao cấp loại bỏ hết "tai thỏ" và "cằm"?

    Một mẫu iPhone không "rãnh" chắc chắn sẽ tạo ra tiêu chuẩn mới về thiết kế, xóa bỏ đi ấn tượng nhạt nhòa của iPhone 2018 – vốn là một thế hệ iPhone "S" thực thụ. Và, khi Apple vén màn một chiếc iPhone như vậy, thiết kế tai thỏ sẽ trở thành đại diện cho tất cả những gì xấu xí, low-tech của 2 năm công nghệ đáng quên.

    Các nhà sản xuất Android sẽ không thể bắt kịp công nghệ OLED "mở cảm biến" trong ngày một ngày hai. Khi iPhone tràn viền ra mắt, Trung Quốc sẽ còn trong tay hàng chục triệu smartphone tai thỏ. Sẽ có những chiếc điện thoại Trung Quốc tai thỏ ra mắt sau khi iPhone đã được nâng cấp lên tràn viền. Huawei, OPPO, Vivo, Xiaomi... sẽ phải đối mặt với một lượng hàng tồn lớn dùng thiết kế kém cao cấp hoặc công nghệ cơ học nhiều rủi ro, và sẽ phải cắn răng mua công nghệ đắt đỏ từ Samsung nếu muốn chạy theo Apple.

    Quả là một cái bẫy hoàn hảo. Nhưng các nhà sản xuất Trung Quốc vẫn đang hùng dũng bước vào cái bẫy ấy: Mate 20 Pro vẫn có tai thỏ, Mi Mix 3s vẫn dùng nắp trượt...

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ