Camera trước của điện thoại không phải sinh ra để dành cho việc chụp ảnh "tự sướng"

    Chíp,  

    Chụp ảnh tự sướng (selfie) đang cực kỳ phổ biến, thậm chí là một trào lưu của người dùng smartphone nhưng ban đầu camera trước không phải sinh ra vì mục đích này.

    Năm 2003, Sony trình làng một chiếc điện thoại nắp gập nhỏ xinh, thứ có thể đã bị lãng quên nếu không có camera 0.3 pixel hướng thẳng vào mặt người dùng. Sony Ericsson Z1010 chính là chiếc điện thoại đầu tiên có camera trước. Rất ít nhà thiết kế hiểu rằng tính năng đơn giản, nhằm tăng cường chất lượng các cuộc họp này lại có thể mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của những bức ảnh selfie.

    Các mạng xã hội và các ứng dụng chia sẻ ảnh như Instagram đã biến selfie trở thành một "ngôn ngữ chung" của giới trẻ. Nó là một thứ hoàn hảo cho thế hệ những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội, smartphone...

    Camera trước của điện thoại không phải sinh ra để dành cho việc chụp ảnh tự sướng - Ảnh 1.

     Hướng camera vào bản thân, mọi người đều có thể trở thành người mẫu, nhiếp ảnh gia, đạo diễn nghệ thuật, người chỉnh ảnh và tự xuất bản những bức ảnh của chính mình. Việc tự chụp ảnh chình mình, có thể được hỗ trợ bởi gậy tự sướng, đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày. Thậm chí, năm 2013, Từ điển Oxford đã phải vinh danh "selfie" là từ của năm.

    Những con số dưới đây có thể không liên quan tới nhau nhưng chúng lớn tới nỗi chẳng ai có thể bỏ qua. Theo ước tính của Google, năm 2014, hơn 93 triệu bức ảnh selfie đã được chụp hàng ngày trên các thiết bị Android. Trong cuốn sách mang tên I Selfie Therefore I Am của mình, tác giả Elsa Godart, một nhà tâm lý học, đã ước tính rằng trong suốt cuộc đời của mình một thanh niên sẽ chụp khoảng 25.700 bức ảnh selfie. Trước khi chụp ảnh selfie ra đời, mọi người rất hiếm khi tự chụp ảnh chân dung.

    Thế nhưng ban đầu những chiếc camera trước ra đời không phải để phục vụ việc chụp ảnh selfie. Ví dụ, những nhà thiết kế điện thoại di động của Sony nghĩ rằng camera trước của chiếc điện thoại nắp gập Ericsson Z1010 sẽ được sử dụng cho các cuộc họp qua video, để người dùng không còn phải phụ thuộc vào máy tính để bàn hay laptop để thực hiện gọi video qua Skype.

    Camera trước của điện thoại không phải sinh ra để dành cho việc chụp ảnh tự sướng - Ảnh 2.

     Khi Steve Jobs trình làng iPhone 4 vào năm 2010, ông đã trình diễn tính năng mới của camera trước bằng cách thực hiện cuộc gọi FaceTime đầu tiên cho Jony Ive, giám đốc thiết kế của Apple. "Tôi lớn lên tại nước Mỹ này cùng với The Jetsons và Star Trek và những hình thức truyền thông cổ điển và chỉ dám mơ về điều này - mơ về video call - và giờ nó đã trở thành sự thật", Jobs nói với tất cả sự hào hứng của ông.

    Sóng Wifi yếu đi đã khiến cuộc gọi lịch sử ấy không được mượt mà cho lắm. Tuy nhiên, nụ cười rạng rỡ của Jobs và Ive trên video về cơ bản cho chúng ta thấy camera trước của iPhone có khả năng chụp ảnh selfie tốt như thế nào.

    Đến năm 2015, Apple chính thức thừa nhận sự phổ biến của việc chụp ảnh selfie bằng cách tạo ra một thư mục riêng cho ảnh selfie trong ứng dụng Photos. Lần đầu tiên các tác phẩm tự chụp của những người yêu thích selfie được định lượng và gắn thẻ. Thế nhưng, nhiều người dùng trên thế giới chưa sẵn sàng "sống thật" với bản thân, một trong những tìm kiếm nhiều nhất liên quan tới iOS 9 trên Google là: "Làm thế nào để xóa thư mục ảnh selfie"? (How do I delete the selfie folder?).

    Theo Quartz

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ