Cận cảnh robot sát thủ của quân đội Mỹ, được trang bị cả súng phóng lựu

    Ryankog,  

    MAARS có khả năng theo dõi, xác định mục tiêu và tấn công bằng súng máy hoặc súng phóng lựu.

    Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ hiện đang tích cự thử nghiệm một loại robot mới được tích hợp cảm biến, camera và có có thể được trang bị súng máy M240. Họ đã gọi loại robot này là Modular Advanced Armed Robotic System - MAARS, và nó có ngoại hình vô cùng ấn tượng.

    Chỉ mới tuần trước, con robot được sản xuất bởi công ty Qinetiq này đã được thử nghiệm tại Camp Pendleton. Và vào cuối tháng này, nó sẽ được chuyển đến California để thử nghiệm bắn đạn thật. Nếu thật sự thành công và đưa vào sử dụng, MAARS sẽ được giao cho những đội quân 13 người để họ có thêm phương tiện theo dõi kiêm vũ khí tấn công mục tiêu với súng máy M240B có khả năng bắn đạn 7.62mm NATO.

    Nó có thể mang được 400 viên đạn, hoặc cũng có thể được tinh chỉnh để mang theo súng phóng lựu 40mm. Con robot này chỉ có thể di chuyển với tốc độ tối đa là 11km/h, tốc độ này cũng đủ để nó di chuyển theo bộ binh. Nó có thể hoạt động từ 8 đến 12 tiếng.

    Tất nhiên là MAARS cũng có một số khuyết điểm. Đầu tiên, nó không tự động hoàn toàn mà cần có người thay đạn cho, và có thể không hoạt động tốt ở những nơi địa hình hiểm trở. MAARS còn có một người “anh cả” khác, nặng hơn nó gần gấp 5 lần và có thể mang theo khẩu M134 minigun.

     Đây chính là Modular Advanced Armed Robotic System, hay còn gọi tắt là MAARS. Nó có thể được trang bị súng máy hoặc súng phóng lựu.

    Đây chính là Modular Advanced Armed Robotic System, hay còn gọi tắt là MAARS. Nó có thể được trang bị súng máy hoặc súng phóng lựu.

     Lực lượng Thủy quân lục chiến và Lục quân Mỹ đã thử nghiệm MAARS vào tuần trước để xem nó có thể phối hợp thế nào với binh lính.

    Lực lượng Thủy quân lục chiến và Lục quân Mỹ đã thử nghiệm MAARS vào tuần trước để xem nó có thể phối hợp thế nào với binh lính.

     Họ sử dụng bộ Tactical Robotic Controller để điều khiển MAARS. Bộ điều khiển này sẽ giúp người điều khiển thấy được những gì ma robot thấy, và nhắm vào kẻ địch. Bộ điều khiển này cũng có thể dùng để điều khiển nhiều phương tiện khác như drone và các máy cảm biến dưới mặt đất.

    Họ sử dụng bộ Tactical Robotic Controller để điều khiển MAARS. Bộ điều khiển này sẽ giúp người điều khiển thấy được những gì ma robot thấy, và nhắm vào kẻ địch. Bộ điều khiển này cũng có thể dùng để điều khiển nhiều phương tiện khác như drone và các máy cảm biến dưới mặt đất.

     Ngoài việc là một robot chiến đấu mạnh mẽ, nó còn có thể đưa thương binh khỏi chiến trận.

    Ngoài việc là một robot chiến đấu mạnh mẽ, nó còn có thể đưa thương binh khỏi chiến trận.

     Ngoài MAARS thì Mỹ còn có một robot tương tự nhưng lớn hơn nhiều lần: Robotic Vehicle Modular/Combat Area Robotic Targeting (RVM/CART). Ngoài kích thước lớn hơn thì nó còn có thể được trang bị hỏa lực mạnh hơn nhiều với khẩu M134 Minigun.

    Ngoài MAARS thì Mỹ còn có một robot tương tự nhưng lớn hơn nhiều lần: Robotic Vehicle Modular/Combat Area Robotic Targeting (RVM/CART). Ngoài kích thước lớn hơn thì nó còn có thể được trang bị hỏa lực mạnh hơn nhiều với khẩu M134 Minigun.

     CART có thể bắn được từ 2000 đến 6000 viên đạn/phút. Để chính xác hơn, nó sẽ được trang bị ống ngắm laser bên trên. Phiên bản này cũng có tốc độ tối đa lên đến 24km/h, hoạt động được 20 tiếng và có tầm hoạt động 4km.

    CART có thể bắn được từ 2000 đến 6000 viên đạn/phút. Để chính xác hơn, nó sẽ được trang bị ống ngắm laser bên trên. Phiên bản này cũng có tốc độ tối đa lên đến 24km/h, hoạt động được 20 tiếng và có tầm hoạt động 4km.

    Tham khảo: TechInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ