Cận cảnh smartphone hình tròn chạy Android dị nhất thế giới

    NPQM,  

    Nếu bạn là một tín đồ công nghệ đã hầu như thuộc nằm lòng những sản phẩm smartphone phổ biến trong thời đại hiện nay với những công dụng tuyệt vời và tiện nghi, thì chiếc điện thoại này cũng chức năng của nó hẳn sẽ khiến bạn phải vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt!

    Cảm giác hiện tại của bạn khi nắm trong tay chiếc smartphone của mình như thế nào? Đó có thật sự là một công cụ phù hợp với mọi nhu cầu trong cuộc sống của bạn? Hay nó chỉ phục vụ mục đích giết thời gian mỗi khi bạn rảnh rỗi, kéo bạn vào vòng xoáy công nghệ như một chất hấp dẫn mê hoặc khó cưỡng?

    Chắc hẳn không ít người đã từng tự hỏi mình những câu hỏi trên khi trải qua một thời gian sử dụng smartphone. Tuy nhiên, nếu bạn thuộc tuýp người khó kiểm soát được thời gian và sở thích quá đà dành cho chiếc điện thoại thông minh, có lẽ thiết bị mới ra này sẽ giúp bạn tập trung hơn vào những khía cạnh thực sự cần thiết và chính yếu thay vì trở thành một gánh nặng luôn kè kè bên cạnh và khiến bạn không thể rời mắt khỏi.

    Thiết bị chúng tôi đang nói tới có tên gọi Runcicle, sản phẩm của Monohm - một công ty nhỏ tại California, hiện đã có sẵn dịch vụ đặt mua trước trên Indiegogo bắt đầu trong tuần này. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó đã toát lên vẻ nực cười và kì quái có một-không-hai trên thế giới!


    Monohm nhắc đến Runcicle như một chiếc “smartphone nghịch đảo”, đúng như những đặc trưng ban đầu của nó. Thay vì có thiết kế vuông vắn hình chữ nhật, Runcicle lại được lựa chọn là một thiết bị hình tròn. Lý giải cho điều này, công ty cho biết nó được dựa theo nguyên mẫu của những chiếc đồng hồ bỏ túi truyền thống.


    Tất nhiên, Runcicle vẫn mang trên mình những chức năng có bản của một chiếc điện thoại. Màn hình hiển thị chính có kích thước 2,5 inch, với một camera sau, cùng bộ vi xử lý và anten radio tích hợp bên trong. Để thực hiện một cuộc gọi, bạn cũng cần đến một cặp tai nghe Bluetooth nữa.


    So với chuẩn mực và nhu cầu hiện nay, đó thật sự là một phát kiến ít nhiều có phần “lỗi lạc” - lỗi thời và lạc hậu...

    Nếu muốn có thêm một cái nhìn cận cảnh chi tiết hơn vào thông số của Runcicle, cấu hình trên bao gồm chip Snapdragon 410 1,2 GHz, RAM 1GB, màn hình hiển thị có độ phân giải 640x640, và camera lên tới 7 Mpx. Tuy nhiên, đáng buồn là thiết bị chưa đạt tới giao thức kết nối Wi-Fi tốc độ cao 802.11ac, và cổng USB vẫn ở thế hệ tiêu chuẩn 2.0.

    Nhìn chung, nó dường như còn kém hơn cả một trạm phát điện !?


    ...thế nhưng, đó mới là vấn đề đáng bàn tới hiện nay.

    CEO của Monohm và đồng sáng lập Aubrey Anderson cho rằng “Runcicle được thiết kế để phục vụ vai trò hỗ trợ người sử dụng không bị cuốn hút vào thế giới ảo, giúp bạn cảm nhận được ý nghĩa thực sự của cuộc sống”.

    Câu hỏi liên quan đến việc liệu chúng ta có đích thực đang sống với chính con người thật của mình khi có sự xuất hiện của smartphone bên cạnh hay không đang khiến nhiều người phải đau đầu. Đây cũng vốn dĩ là khía cạnh dẫn đến nguyên nhân Runcicle được chế tạo ra: Phục vụ nhu cầu cần thiết và chính đáng, ngoài ra không có thêm ngoại lệ nào được chấp nhận nữa cả.


    Bên cạnh đó, Runcicle được lựa chọn chạy trên hệ điều hành BuniOS - một nhánh tùy biến từ phiên bản Android 5.1. Dù còn nhiều thiếu sót so với thế hệ “đàn em” Android 6.0 Marshmallow, nhưng ít ra cũng không mang số phận hẩm hiu như Firefox OS - vốn là nền tảng ban đầu được gán cho Runcicle theo kế hoạch ra mắt vào năm ngoái.

    Điều đặc biệt cần được nhắc đến ở đây là sự vắng mặt của Google Play cùng với đa số những ứng dụng quen thuộc sẵn có của Android. Ngẫm lại mục đích mà Runcicle được tạo ra cũng đủ khiến mọi chuyện trở nên dễ hiểu. Dù sao nếu muốn kiểm tra các dòng trạng thái mới được update trên Twitter, bạn vẫn có thể thao tác qua kết nối Internet trên trình duyệt web.

    Theo như thông báo mới đây từ The Verge, những ứng dụng thiết yếu như Bản đồ và Thời gian vẫn sẽ xuất hiện, nhưng với vẻ ngoài khác hẳn so với thông thường. Chẳng hạn, Bản đồ sẽ cung cấp cho người dùng nhiều lộ trình “sinh động” hơn vì đi kèm với các hiệu ứng minh họa cảnh vật.


    Hơn nữa, mọi phần mềm đều được đặt trên mã nguồn mở, đồng nghĩa với một thông điệp được đưa ra từ Monohm: Tất cả mọi người đều có cơ hội tự nâng cấp và phát triển chiếc điện thoại của mình, trên cả phương diện phần cứng và phần mềm.

    Khía cạnh upgrade phần mềm thì dễ hiểu, nhưng phần cứng thì sao? Đúng như các bạn nghĩ, đây là một chiếc smartphone module có thể dễ dàng lắp ghép và tháo rời từng bộ phận riêng biệt, góp phần giúp cho khách hàng giảm thiểu nỗi lo phải “chạy đua công nghệ” khi phải mua hẳn nguyên một chiếc điện thoại mỗi đợt ra mắt phiên bản mới. Thay vào đó, bạn mang về một chiếc Runcicle đầu tiên, và theo dòng xoay chuyển của công nghệ, bạn toàn quyền lựa chọn bất kỳ mảng phần cứng nào mình muốn nâng cấp và cải thiện.

    Ngoài ra, khung vỏ bọc ngoài của Runcicle sẽ được làm chủ yếu từ gỗ. Monohm cũng nhấn mạnh rằng nguồn cung cấp nguyên liệu chính được tập trung ở Vùng Vịnh, tạo thêm cơ hội đầu tư và phát triển cho các doanh nghiệp địa phương.


    Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất giữa Runcicle và các dòng điện thoại truyền thống khác, xét trên góc độ một chiếc smartphone, là tính năng hiển thị thông báo đã bị loại bỏ.

    “Mục đích chính của chúng tôi không phải là để cạnh tranh với thị trường smartphone hiện nay hay tạo ra một trào lưu mới,” Anderson chia sẻ trên trang mạng Indiegogo. “Khi bạn mang theo bên mình một chiếc smartphone, điều đó cũng có nghĩa bạn được kết nối với hầu như mọi loại hình thông tin trên thế giới. Nhưng liệu bạn có thật sự cần đến hay tận dụng được toàn bộ khả năng đó không?”


    Giá thành và chi phí cho phiên bản Runcicle với nắp lưng nhựa có tên hiệu “Babbage” là 399 USD, và có thể tăng lên 499 USD nếu lựa chọn mẫu vỏ gỗ “Lovelace”. Monohm cũng công bố thời điểm ra mắt sản phẩm đến tay người tiêu dùng là vào tháng 9 năm nay.

    Có thể thấy được rõ ràng rằng, cho tới thời điểm hiện tại, Runcicle vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để được quảng bá rộng rãi. Chính công ty sản xuất cũng nhận định thiết bị của họ “chưa đủ độ tinh tế và hoàn thiện”, cũng như kết nối 4G vẫn chưa được tích hợp trên nền tảng sẵn có. Trong khi đó, Monohm đang tổ chức một chiến dịch nghiên cứu thị trường và tâm lý khách hàng để cải tiến và tạo nên một mẫu mã xứng đáng nhất với mong đợi.

    Thú vị và độc đáo là vậy, Runcicle đã và đang mang đến cái nhìn đúng đắn đối với vấn đề và tình trạng phụ thuộc quá nhiều vào điện thoại thông minh hiện nay, đồng thời cung cấp một ý niệm, một luồng gió mới về chức năng thực sự mà smartphone sinh ra để phục vụ con người.

    Tham khảo: TechInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ