Cận cảnh Tesla Model Y: Không hầm hố và sang trọng, nhưng quá đủ cho một chiếc SUV chạy điện giá cả phải chăng

    tvd,  

    Tesla Model Y giống như một phiên bản Model 3 phóng to.

    Phải mất 3 năm sau khi ra mắt Model 3, tỷ phú Elon Musk mới có thể hoàn thành ý muốn của mình. Đó là bộ tứ “S3XY”, và mảnh ghép cuối cùng đó chính là Model Y. Chiếc SUV chạy điện vừa ra mắt của Tesla có giá bán rất hấp dẫn, chỉ nhỉnh hơn Model 3 một chút và rẻ hơn tận một nửa so với người đàn anh Model X cao cấp.

    Cận cảnh Tesla Model Y: Không hầm hố và sang trọng, nhưng quá đủ cho một chiếc SUV chạy điện giá cả phải chăng - Ảnh 1.

    Tesla Model Y.

    Rõ ràng Model Y không phải là một chiếc xe đắt tiền, hướng tới đối tượng khách hàng cao cấp. Đây là một chiếc xe bình dân, với mong muốn giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng sở hữu một chiếc xe ô tô điện. Mức giá từ 39.000 USD (khoảng 900 triệu đồng) quả thực là quá rẻ để sở hữu một chiếc SUV với động cơ điện.

    Phiên bản cao cấp nhất của Model Y có giá 60.000 USD, với hiệu suất động cơ và pin được tăng thêm đáng kể. Ngay cả với mức giá đó thì Model Y cũng rẻ hơn nhiều so với phiên bản Model X cao cấp (144.000 USD).

    Cận cảnh Tesla Model Y: Không hầm hố và sang trọng, nhưng quá đủ cho một chiếc SUV chạy điện giá cả phải chăng - Ảnh 2.

    Model Y có kích thước lớn hơn Model 3 khoảng 10%, chiếc xe này có tới 75% các linh kiện và phụ tùng giống Model 3.

    Cận cảnh Tesla Model Y: Không hầm hố và sang trọng, nhưng quá đủ cho một chiếc SUV chạy điện giá cả phải chăng - Ảnh 3.

    Thiết kế của Model Y không hầm hố và sang trọng giống Model X, thay vào đó là các đường nét đơn giản và bo tròn.

    Cận cảnh Tesla Model Y: Không hầm hố và sang trọng, nhưng quá đủ cho một chiếc SUV chạy điện giá cả phải chăng - Ảnh 4.

    Tesla mới chỉ trưng bày nguyên mẫu của Model Y tại sự kiện ra mắt, do đó một vài chi tiết về thiết kế có thể sẽ thay đổi khi chiếc xe này chính thức bán ra vào năm 2020.

    Cận cảnh Tesla Model Y: Không hầm hố và sang trọng, nhưng quá đủ cho một chiếc SUV chạy điện giá cả phải chăng - Ảnh 5.

    Cụm đèn trước thiết kế đơn giản, kích thước bánh xe 20 inch không quá lớn.

    Cận cảnh Tesla Model Y: Không hầm hố và sang trọng, nhưng quá đủ cho một chiếc SUV chạy điện giá cả phải chăng - Ảnh 6.

    Cụm đèn sau cũng khá đơn giản.

    Cận cảnh Tesla Model Y: Không hầm hố và sang trọng, nhưng quá đủ cho một chiếc SUV chạy điện giá cả phải chăng - Ảnh 7.

    Hệ thống 4 cửa và không có Falcon Wing giống Model X.

    Cận cảnh Tesla Model Y: Không hầm hố và sang trọng, nhưng quá đủ cho một chiếc SUV chạy điện giá cả phải chăng - Ảnh 8.

    Nội thất của Model Y cũng giống Model 3, với một màn hình điều khiển chính nằm ngang.

    Cận cảnh Tesla Model Y: Không hầm hố và sang trọng, nhưng quá đủ cho một chiếc SUV chạy điện giá cả phải chăng - Ảnh 9.

    Có tất cả 4 màu sắc là trắng, xanh, ghi xám và đỏ.

    Các phiên bản Model Y sẽ bắt đầu được sản xuất vào mùa thu năm 2020, trong khi phiên bản giá rẻ nhất sẽ được sản xuất vào mùa xuân năm 2021. 

    Tham khảo: jalopnik

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ