Căn nhà đặc biệt không cần đinh, chẳng cần ốc, chỉ có tre và dây thừng

    Ryankog,  

    Công ty Penda đang có ý tưởng xây dựng một nhà cây chỉ với tre và dây thừng, có thể cung cấp chỗ ở cho 20.000 người trong tương lai.

    Thông thường, để xây dựng một căn nhà, bạn cần phải sử dụng đinh, ốc, búa và ván gỗ. Nhưng Penda, một công ty kiến trúc tại Trung Quốc, đang có ý tưởng xây dựng một nhà cây chỉ với tre và dây thừng. Ý tưởng này đã giành hạng 2 trong cuộc thi A’Design Awards 2016.

    Penda gọi thiết kế này là “Rising Cane” vì cấu trúc các lớp tre chồng lên nhau để tạo thành một căn nhà. Nhóm thiết kế hy vọng có thể hoàn thành công trình này tại Bắc Kinh vào năm 2023 và cung cấp nơi ở cho 20.000 người.

     Căn nhà cây sử dụng tre tái chế ở địa phương và Penda cho biết nó sẽ không ảnh hưởng lớn đến môi trường. Trong ảnh là một hình mẫu của “Rising Cane”.

    Căn nhà cây sử dụng tre tái chế ở địa phương và Penda cho biết nó sẽ không ảnh hưởng lớn đến môi trường. Trong ảnh là một hình mẫu của “Rising Cane”.

     Penda gắn các cây tre lại với nhau bằng dây thừng chứ không dùng đinh. Tám cây tre sẽ hợp lại thành một “đốt”, kết hợp lại chúng sẽ tạo thành những bức tường tre đan xen vào nhau.

    Penda gắn các cây tre lại với nhau bằng dây thừng chứ không dùng đinh. Tám cây tre sẽ hợp lại thành một “đốt”, kết hợp lại chúng sẽ tạo thành những bức tường tre đan xen vào nhau.

     Phần tầng trệt cũng được làm bằng các thanh tre xếp liền kề nhau, và nó có thiết kế dạng module để có thể dễ dàng thêm vào các không gian mới khi cần.

    Phần tầng trệt cũng được làm bằng các thanh tre xếp liền kề nhau, và nó có thiết kế dạng module để có thể dễ dàng thêm vào các không gian mới khi cần.

     Khi đạt được nhiều tầng, căn nhà cây sẽ trông như một khu chung cư đầy các mảng xanh.

    Khi đạt được nhiều tầng, căn nhà cây sẽ trông như một khu chung cư đầy các mảng xanh.

     Bên trong sẽ là các căn hộ nhỏ cho các gia đình sinh sống. Mỗi tầng cao khoảng 4m.

    Bên trong sẽ là các căn hộ nhỏ cho các gia đình sinh sống. Mỗi tầng cao khoảng 4m.

     Các loại thực vật địa phương sẽ được trồng ngay trên công trình.

    Các loại thực vật địa phương sẽ được trồng ngay trên công trình.

     Thiết kế này cho phép những loại thực vật phát triển một cách tự nhiên. Với mỗi bụi tre được dùng để xây Rising Cane, Penda sẽ trồng lại hai bụi tre mới, họ muốn sau này bao quanh công trình của mình sẽ là một khu rừng tre.

    Thiết kế này cho phép những loại thực vật phát triển một cách tự nhiên. Với mỗi bụi tre được dùng để xây Rising Cane, Penda sẽ trồng lại hai bụi tre mới, họ muốn sau này bao quanh công trình của mình sẽ là một khu rừng tre.

     Cảm giác rời bỏ thành phố và kết nối với thiên nhiên chính là động cơ thúc đẩy thiết kế này.

    Cảm giác rời bỏ thành phố và kết nối với thiên nhiên chính là động cơ thúc đẩy thiết kế này.

     Khoảng 20 hộ gia đình có thể sống trong tòa nhà đầu tiên mà Penda dự tính sẽ xây dựng trong vài năm tới. Đến năm 2023, công ty mong muốn mở rộng diện tích của công trình này lên đến 1 km2.

    Khoảng 20 hộ gia đình có thể sống trong tòa nhà đầu tiên mà Penda dự tính sẽ xây dựng trong vài năm tới. Đến năm 2023, công ty mong muốn mở rộng diện tích của công trình này lên đến 1 km2.

     Khi nhiều tầng mới được thêm vào, căn nhà cây này có thể biến thành cả một thành phố nhỏ. Phục vụ nhu cầu sinh sống cho hàng chục người.

    Khi nhiều tầng mới được thêm vào, căn nhà cây này có thể biến thành cả một thành phố nhỏ. Phục vụ nhu cầu sinh sống cho hàng chục người.

    Tham khảo: Techinsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ