Cậu bé 12 tuổi qua đời vì trào lưu sống ảo

    PV,  

    Một cậu bé 12 tuổi đã qua đời sau khi tham gia một trào lưu trên Internet, trong đó, người tham gia sẽ tự nín thở, sau đó quay lại và tung lên mạng xã hội.

    Karnel Haughton (Birmingham, Anh) được cho là đã bị mất ý thức và ngộp thở, dẫn đến tử vong. Cảnh sát vẫn đang làm rõ nguyên nhân.

    Nạn nhân được tìm thấy trong phòng riêng vào sáng 8/6. Bất chấp những nỗ lực cứu chữa, cậu bé qua đời sau đó tại bệnh viện.

    Chân dung Karnel Haughton. Ảnh: Cater.
    Chân dung Karnel Haughton. Ảnh: Cater.

    Người thân của gia đình đã thành lập một quỹ từ thiện để tổ chức đám tang và đưa bà ngoại đang sinh sống ở Mỹ của cậu đến viếng thăm.

    Một người thân cho biết: ”Karnel là một cậu bé dí dỏm, luôn gần gũi với anh trai và em gái của mình, một chàng trai nổi tiếng ở trường và luôn dành những lời tốt đẹp cho tất cả mọi người”.

    Bầu không khí tang thương bao trùm lấy tập thể thầy cô lẫn học sinh tại trường học viện GreenWood, nơi Karnel theo học.

    Bạn bè và người thân tiếc thương cậu bé xấu số. Ảnh: Caters.
    Bạn bè và người thân tiếc thương cậu bé xấu số. Ảnh: Caters.

    Hiệu trưởng Harry Frech nói ông nhận được tin buồn hôm thứ 5 và còn cho hay “cậu là một học sinh giỏi, dí dỏm, cởi mở, một cậu bé chín chắn, luôn nở nụ cười trên môi và yêu thích những thử thách". Cậu đã tự mua được một chiếc xe đạp thông qua một dự án tại trường. Karnel kiên nhẫn và có ước mơ trở thành một lính cứu hỏa.

    “Cậu bé rất yêu quý gia đình mình và hay kể về họ”, thầy Harry nói. Thầy cũng cho rằng cái chết của Karnel đã vượt ra khỏi phạm vi gia đình, nhà trường và cộng đồng Castle Vale. ”Đó là một lời cảnh tỉnh đến tất cả mọi người”.

    Cái chết diễn ra trong kì nghỉ hè và đã gây ra chấn động lớn đối với những người quen của cậu.

    Choking game - Trò chơi nghẹt thở (hay còn gọi là Fainting game - Trò chơi ngất xỉu và nhiều tên lóng khác) là trào lưu mà người tham gia sẽ tự làm mình không thở được nhằm làm ngất tạm thời và tạo cảm giác sảng khoái, hồi hộp. Có 2 cách chính để làm nghẹt thở: tự nín thở hoặc nhờ người khác kẹp cổ. Theo các thống kê chưa đầy đủ, đã có ít nhất 82 người chết khi tham gia trào lưu này.

    Theo Zing

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày