CEO Apple Tim Cook bất ngờ khen Google là công cụ tìm kiếm tốt nhất thế giới

    Tấn Minh,  

    Không, ông không hề nói đó là DuckDuckGo.

    Thực ra, vị CEO nổi tiếng đã nói với trang Axios rằng Google mới là hãng sở hữu bộ máy tìm kiếm tốt nhất hiện nay, dù bản thân thường xuyên chỉ trích chính sách thiếu tôn trọng quyền riêng tư người dùng của gã khổng lồ tìm kiếm. Khẳng định này được Cook đưa ra trong một bài phỏng vấn cho series HBO của Axios.

    Cụ thể, khi được hỏi liệu thoả thuận tìm kiếm trị giá hàng tỷ USD của Apple với Google nhằm biến nó thành bộ máy tìm kiếm mặc định trong Safari trên các thiết bị iOS có vi phạm đức tin về quyền riêng tư của Apple hay không, Tim Cook tỏ ra lẩn tránh đôi chút và nhấn mạnh lý do tại sao Apple lại để Google là mặc định trong Safari (bên cạnh việc mang về cho công ty cả một núi tiền) như sau:

    "Đầu tiên, tôi nghĩ bộ máy tìm kiếm của họ là tốt nhất".

    Cook tiếp tục giải thích rằng những công cụ về quyền riêng tư được tích hợp sẵn trong Safari trên iOS có thể giúp hoá giải hành vi thu thập dữ liệu của Google:

    "Nhưng thứ hai, hãy xem chúng tôi đã làm gì để kiểm soát. Chúng tôi có duyệt web riêng tư, có hệ thống ngăn ngừa theo dõi thông minh. Chúng tôi đưa ra nhiều cách để giúp người dùng thoải mái sử dụng máy cả ngày. Nó không phải là hoàn hảo, nhưng nó giúp ích rất nhiều".

    Trong bài phỏng vấn, Cook còn nói về sự cần thiết chính phủ phải kiểm soát các công ty công nghệ về mặt quyền riêng tư:

    "Nói chung, tôi không phải là một người hâm mộ của các quy định. Tôi là người tin tưởng vào thị trường tự do. Nhưng chúng ta phải thừa nhận khi nào thị trường tự do không khả thi. Và đây là thời điểm đó. Tôi nghĩ việc phải có một vài cấp độ quy định là điều không tránh khỏi. Tôi nghĩ Quốc hội và chính quyền một lúc nào đó sẽ phải thông qua một số thứ".

    CEO Apple Tim Cook bất ngờ khen Google là công cụ tìm kiếm tốt nhất thế giới - Ảnh 1.

    Ông còn nói thêm rằng các công ty công nghệ nên ủng hộ bất kỳ quy định nào về quyền riêng tư, chứ không phải đấu tranh với chúng:

    "Đây không phải là vấn đề tranh đấu giữa quyền riêng tư với lợi nhuận, hay quyền riêng tư với cải tiến kỹ thuật. Đó là một lựa chọn sai lầm. Thiết bị của bạn nắm giữ những thông tin cực kỳ quan trọng về bạn, nhưng đối với một công ty, tôi không cần phải có những thông tin đó".

    Tất nhiên, Apple cho phép bạn thay đổi bộ máy tìm kiếm mặc định trong Safari trên iOS sang một dịch vụ bảo mật hơn một cách rất dễ dàng. Nhưng cho đến khi các bộ máy tìm kiếm khác có thể chồng số tiền ngang ngửa với con số mà Google đã biếu xén cho Apple mỗi năm, khả năng Google vẫn tiếp tục là nhà cung cấp tìm kiếm mặc định trên Safari trong tương lai trước mắt là hoàn toàn chắc chắn.

    Tham khảo: FastCompany

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ