CEO Huawei: “Apple là hình mẫu lý tưởng của chúng tôi trong việc bảo mật dữ liệu người dùng”

    tvd,  

    Ông Nhậm Chính Phi tiếp tục khẳng định Huawei không theo dõi và thu thập dữ liệu người dùng.

    Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Huawei, ông Nhậm Chính Phi đã từng thừa nhận rằng Apple đã truyền cảm hứng để tạo ra những thiết kế smartphone trước đây. Hôm nay, trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Nhậm tiếp tục khẳng định Apple là hình mẫu lý tưởng của Huawei trong việc bảo mật dữ liệu người dùng.

    Apple có lập trường mạnh mẽ trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng, ngay cả khi các cơ quan lập pháp yêu cầu phải bẻ khóa thiết bị để lấy dữ liệu phục vụ điều tra. Đó cũng là điều ông Nhậm Chính Phi muốn làm theo tại Huawei.

    CEO Huawei: “Apple là hình mẫu lý tưởng của chúng tôi trong việc bảo mật dữ liệu người dùng” - Ảnh 1.

    Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Huawei, ông Nhậm Chính Phi.

    Khi được CNBC hỏi về việc Huawei có cung cấp dữ liệu người dùng cho Chính phủ Trung Quốc hay không, ông Nhậm cho biết:

    “Chúng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Nếu chúng tôi làm điều đó dù chỉ một lần, phía Mỹ sẽ có bằng chứng và lan truyền khắp thế giới. Sau đó, 170 quốc gia và khu vực nơi chúng tôi đang kinh doanh sẽ ngừng mua những sản phẩm của chúng tôi. Huawei sẽ sụp đổ, tôi thà chết không làm như vậy”.

    CEO Huawei nhấn mạnh rằng dữ liệu người dùng là do các nhà mạng kiểm soát, không phải nhà sản xuất thiết bị:

    “Dữ liệu thuộc sở hữu của người dùng, không phải của chúng tôi. Các nhà mạng phải theo dõi người dùng, nếu không thì sẽ không thể thực hiện cuộc gọi hay nhắn tin. Đó là nhiệm vụ của người vận chuyển dữ liệu. Chúng tôi, với tư cách nhà sản xuất thiết bị, không theo dõi bất kỳ dữ liệu nào của người dùng”.

    Phía Mỹ hiện vẫn đang cấm sử dụng các thiết bị của Huawei, do lo ngại các vấn đề bảo mật. Trong khi đó tại Anh, 5 nhà mạng lớn bắt đầu triển khai mạng lưới 5G sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei.

    Lệnh cấm các công ty Mỹ hợp tác với Huawei vẫn đang được áp đặt và chỉ được nới lỏng một chút. Trong khi đó, Huawei dự định vẫn sẽ ra mắt hệ điều hành của riêng mình, bất chấp việc có được sử dụng Android tiếp hay không.

    Tham khảo: 9to5mac

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ