CEO Nhậm Chính Phi: Tuyên bố "ân xá" của Tổng thống Trump không ảnh hưởng nhiều tới Huawei

    Chíp,  

    Ông Nhậm cho biết Huawei vẫn tập trung vào công việc của mình bất chấp quan điểm của chính phủ Mỹ.

    Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng sẽ tiếp tục cho phép các công ty Mỹ hợp tác, mua bán công nghệ và linh kiện với Huawei. Chia sẻ với Financial Times, sáng lập kiêm CEO Huawei, ông Nhậm Chính Phi, cho biết tuyên bố của ông Trump sẽ không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của Huawei bởi hãng này đã điều chỉnh hoạt động để sẵn sàng đối phó với mọi động thái từ phía Mỹ.

    CEO Nhậm Chính Phi: Tuyên bố ân xá của Tổng thống Trump không ảnh hưởng nhiều tới Huawei - Ảnh 1.

    Tuyên bố tại Osaka, Nhật Bản, bên thềm Hội nghị G20, ông Trump cho biết sẽ là không công bằng với các công ty Mỹ nếu tiếp tục lệnh cấm với Huawei. Trước đó, nhiều công ty Mỹ đã lên tiếng yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ nới lỏng lệnh cấm với Huawei bởi nó sẽ gây hại cho người tiêu dùng Mỹ cũng như sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ nói chung.

    "Tuyên bố của Tổng thống Trump là tin vui với các công ty Mỹ. Huawei sẵn sàng tiếp tục mua các sản phẩm từ những công ty Mỹ", ông Nhậm nói. "Nhưng chúng tôi không thấy bất kỳ tác động nào đáng kể vào những gì chúng tôi đang làm. Chúng tôi vẫn sẽ tập trung vào công việc của mình".

    Khi được hỏi về những tuyên bố của ông Nhậm, Huawei chưa có bất cứ bình luận nào.

    Hồi tháng 5, Huawei đã bị Mỹ đưa vào danh sách cấm hợp tác, mua bán công nghệ và linh kiện với các công ty Mỹ. Chính quyền ông Trump cho rằng các sản phẩm của Huawei tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ