CEO Tim Cook khẳng định Trung Quốc vẫn luôn là thị trường quan trọng bậc nhất đối với Apple

    Z-Lion,  

    Trái với nhận định của nhiều người, Apple và iPhone X vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng tại Trung Quốc, qua đó nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của thị trường này đối với "táo khuyết".

    Apple đã công bố báo cáo tài chính Q1/2018 (Q2 năm tài chính 2018) vào rạng sáng ngày hôm nay (2/5) với những con số ấn tượng, trái ngược với dự đoán mà nhiều chuyên gia đã đưa ra trước đó.

    Cụ thể, doanh thu trong 3 tháng vừa qua của “táo khuyết” cán mốc 61.1 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng đạt mức 2.73 USD/cổ phiếu và tăng đến 30% so với một năm trước. Đặc biệt hơn, CEO Tim Cook còn nhấn mạnh doanh thu của Apple tăng đều trên mọi thị trường trên thế giới, trong đó bao gồm cả Trung Quốc với mức tăng trưởng 21%. Đây chính là mức tăng ấn tượng nhất của Apple trong vòng hơn 2 năm qua tại thị trường này.

    Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo của Apple chính là doanh thu iPhone đã tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái với hơn 52 triệu thiết bị đã được tiêu thụ trên thị trường. Trái với nhận định của nhiều chuyên gia trước đó, iPhone X vẫn trở thành chiếc điện thoại bán chạy nhất trong 3 tháng vừa qua của Apple. Ngay cả tại Trung Quốc với sự cạnh tranh rất khốc liệt đến từ các nhà sản xuất trong nước, siêu phẩm iPhone của Apple vẫn luôn nằm trong top những smartphone phổ biến nhất.

    CEO Tim Cook khẳng định Trung Quốc vẫn luôn là thị trường quan trọng bậc nhất đối với Apple - Ảnh 1.

    Doanh thu Q1/2018 của Apple tăng đều trên mọi thị trường, trong đó có cả Trung Quốc.

    Với hàng loạt số liệu đầy ấn tượng như vậy, Tim Cook cho rằng những căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ sớm được giải quyết và không gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến Apple cũng như các nhà sản xuất khác. Ông cho rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều phải dựa vào nhau để phát triển, và chỉ khi hai thị trường này phát triển thì trị trường toàn cầu mới có thể tăng trưởng theo.

    Bên cạnh đó, Cook cũng nhấn mạnh Trung Quốc là một thị trường rất quan trọng đối với Apple. Ông chia sẻ: “Chúng tôi đã và đang triển khai hàng loạt kế hoạch tại Trung Quốc. Rất nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất lớn của chúng tôi đều có mặt tại quốc gia này. Chúng tôi cũng đã thu hút hơn 1.5 triệu lập trình viên tham gia thiết kế ứng dụng di động iOS cho hệ thống App Store. Vì thế, có thể nói chúng tôi đang sở hữu một số lượng nhân sự khổng lồ tại Trung Quốc để đảm nhiệm mọi vai trò, từ khâu sản xuất cho đến phát triển. Tôi cho rằng Apple đang dần trở thành một nhân tố không thể thiếu tại thị trường này”.

    Sau khi nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung Quốc đối với Apple, Tim Cook cũng lý giải về nhận định Apple ưu tiên nhân công đến từ Mỹ hơn so với Trung Quốc. Ông cho biết: “Lực lượng nhân sự của chúng tôi tại Trung Quốc chủ yếu là các lập trình viên phần mềm. Những người này không trực tiếp làm việc cho chúng tôi nhưng lại là nhân tố quan trọng đối với App Store. Ngoài ra, rất nhiều người Trung Quốc đã và đang làm việc tại các cơ sở sản xuất của chúng tôi”.

    Tham khảo CNBC

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ