[CES 2017] Hô biến smartphone Android thành laptop dễ dàng

    NPQM,  

    Đây đích thị là hiện thân cho hình thức biến hóa smartphone thành laptop nhanh nhất thế giới.

    Trong xu hướng phát triển công nghệ của thế giới hiện nay, càng ngày càng có nhiều người cần đến sự xuất hiện cùng lúc của các thiết bị như điện thoại và laptop để phục vụ cho các yêu cầu của công việc và cuộc sống. Miraxess Mirabook là một sản phẩm được sinh ra để xóa nhòa ranh giới giữa điện thoại thông minh và laptop, giúp cho người dùng có trải nghiệm cảm giác như đang dùng một chiếc laptop thực thụ, vận hành nhờ vào cấu hình ngay trên smartphone kết nối.

    Nhìn từ bên ngoài thì Mirabook trông không khác gì laptop thông thường. Màn hình 13,3 inch được bao bọc bởi khung nhôm có trọng lượng chỉ gần 1kg.Vỏ máy được trang bị thêm 2 cổng cắm USB-C dùng để ghép đôi với một smartphone tương thích, và một jack cắm HDMI cho màn hình ngoại vi (nếu cần) và khe cắm thẻ nhớ ngoài mở rộng dung lượng lên đến 128GB. Điều đáng nói ở đây là cỗ máy có thể chạy liên tục trong suốt 24 tiếng kể cả khi chia sẻ điện tích sạc cho điện thoại. Cấu trúc vận hành của Mirabook đều phù hợp với Andromium cho Android hoặc Continuum cho Microsoft để giả lập môi trường máy tính.

    Trải nghiệm đầu tiên trên Miraxess Mirabook tại CES 2017

    Người đại diện đến từ Miraxess đã cho biết rằng họ đầu tư vào sản phẩm này để dành cho đối tượng khách hàng có thói quen di chuyển trên những đoạn đường hoặc bằng những chuyến bay dài. Dự kiến công ty sẽ khởi động một chiến dịch gây vốn vào tháng 3 hoặc 4 tới, và giá thành cho một chiếc Mirabook tương lai sẽ là 300 USD.

    Tất nhiên đây cũng không hoàn toàn là lần đầu tiên có một sản phẩm tương tự được ra đời. Motorola cũng đã có Atrix và Ubuntu thì đã phát triển riêng biệt phiên bản Ubuntu tương thích với Android, có thể tải lên và vận hành dữ liệu từ chính một chiếc smartphone Android khi ghép điện thoại với một màn hình ngoại vi khác. Nếu bạn không nhớ một chút gì về sự tồn tại của chúng thì cũng có lý do thích đáng của nó đấy, đó chính là chúng thực sự là một thất bại thảm hại sau một thời gian ra mắt.

    Về phần chiếc Mirabook được giới thiệu tại CES 2017 vừa qua, hẳn chúng ta vẫn không thể không thắc mắc và hình dung đến viễn cảnh cũng như câu hỏi tại sao người dùng phải bỏ tiền ra mua một chiếc “vỏ máy” để dùng khi đi du lịch thay vì bỏ công thêm một chút đem theo một chiếc laptop thực thụ nhỉ?

    Tham khảo: Engadget

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ