[CES 2017] Hyundai trình làng robot xương ngoài biến giấc mơ đi lại của người liệt hai chân trở thành hiện thực

    Neo,  

    Tại CES năm nay, Hyundai không trình làng bất cứ mẫu xe nào. Thay vào đó, họ cho ra mắt các mẫu ro bốt, trong số đó có một mẫu robot xương ngoài với khả năng giúp người liệt chân có thể đi lại được.

    Mẫu robot có tên H-MEX này gồm các khung giằng kết hợp gắn vào chân người dùng và hai chiếc nạng. Hyundai cho biết H-MEX có thể giúp những người bị tổn thương tủy sống khả năng ngồi xuống, đứng lên, di chuyển, xoay và thậm chí lên xuống cầu thang.

    "Thiết bị có khả năng tính toán tốc độ đi bộ, chiều dài sải chân và góc nghiêng thân của một người để từ đó cung cấp các điều chỉnh cho từng người", Hyundai giải thích.

    Bên cạnh H-MEX, Hyundai còn trình làng robot HUMA và H-WEX. HUMA được thiết kế để phục vụ những người gặp khó khăn trong việc đi lại như người già cả. Trong khi đó H-WEX cung cấp sự hỗ trợ cho thân trên và hông của những người lao động thủ công.

    Trong thông cáo báo chí, Hyundai tuyên bố rằng HUMA trông rất giống H-MEX nhưng được mở rộng ra phía lưng của người dùng, cung cấp mô men xoắn trợ giúp để những người gặp khó khăn trong việc đi lại dễ dàng di chuyển cơ thể của họ. HUMA có thể hỗ trợ tới 40kg cho người đeo nó và có thể cho phép người đeochạy với tốc độ 12 km/h.

    Cả H-MEX và HUMA đều được trang bị pin có thể sạc và tháo rời. Bộ khung của chúng có thể được điều chỉnh phù hợp với mọi người với kích thước cơ thể khác nhau.

    H-WEX có thể ngăn chặn chấn thương lưng trước khi chúng xảy ra. Nó được thiết kế để hỗ trợ những người lao động phải nhấc các vật nặng lặp đi lặp lại bằng cách hỗ trợ và bảo vệ lưng dưới và phía trên của chân trong khi đảm bảo vị trí tối ưu cho cơ thể.

    Hyundai chưa tiết lộ thời điểm lên kệ và mức giá của những mẫu robot xương ngoài kể trên.

    Theo PG Mag

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ