[CES 2018] Google Assistant lấn át hoàn toàn Amazon Alexa tại sự kiện CES năm nay

    Tuấn Hưng,  

    Nhờ sự xuất hiện trên sản phẩm tốt hơn, quy mô sân khấu lớn cũng như rất biết cách lấy lòng khách tham quan mà Google đã giúp Assistant có được lợi thế lớn so với Alexa của Amazon.

    Bước vào cửa CES 2018, chắc chắn bạn sẽ bị choáng ngợp bởi quy mô khổng lồ, đồ sộ của sân khấu Google. Mặc dù đại diện của gã khổng lồ công cụ tìm kiếm này đã giải thích tại sao họ lại muốn góp mặt trong Triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới một cách mạnh mẽ, mãnh liệt như vậy, thế nhưng phải đến quá nửa chương trình thì chúng ta mới thấy được ván bạc này đã đem lại thắng lợi rất lớn cho công ty trụ sở Mountain View như thế nào.

    Sân khấu Hey Google tại CES 2018
    Sân khấu Hey Google tại CES 2018

    Google Assistant đang dần thu hẹp khoảng cách với “kỳ phùng địch thủ” Amazon Alexa, và Google đã làm điều này như thế nào? Bằng cách tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo của mình lên những thiết bị tốt hơn, nhiều tính năng hơn và … phát bánh rán miễn phí cho mọi khách tham gia sự kiện CES.

    Với việc Google mang Assistant lên loa thông minh có màn hình (chưa kể TV nữa nhé), họ đang bám rất sát Echo Show của ông lớn thương mại điện tử Amazon rồi. Smart Display 8 inch và 10 inch của Lenovo có màn hình đẹp hơn cũng như thiết kế phần cứng cao cấp, sang trọng hơn so với sản phẩm của Jeff Bezos.

     Lenovo Smart Display

    Lenovo Smart Display

    Việc trang bị màn hình cảm ứng cho trợ lý ảo khiến khả năng của AI nhà Google vượt trội hơn hẳn, và hãng này không ngại khoe mẽ những gì nó làm được trên sân khấu của mình khi trợ lý ảo này có thể truy cập vào Gmail, Calendar lẫn Google Maps một cách đơn giản và nhanh chóng.

    Nhưng chúng ta đều biết điều ấy rồi. Buổi trình diễn của Google tại CES không phải dành cho những người đam mê và am hiểu công nghệ, mà nó hướng tới những người không biết sức mạnh thực sự của hệ thống trí thông minh nhân tạo bên trong chiếc smartphone trú ẩn trong túi quần bạn.

    Nằm ở ngoài hội trường, quầy của Google thật sự rất nổi bật so với các hãng công nghệ khác. Ai cũng có thể vào tham quan, vì vậy nó lại càng thu hút thêm sự chú ý của những người hiếu kỳ. Họ còn đặt một chiếc máy quay trúng thưởng cực lớn ở trước cửa ra vào, giải thưởng lớn nhất là một chiếc loa Home mini. Bạn nên xếp hàng để chờ trải nghiệm Google Assistant với một căn phòng chứa đầy các thiết bị có trợ lý ảo này, hoặc chỉ đợi đến lượt nhận bánh rán miễn phí cũng được. Ai mà không thích lấy đồ miễn phí chứ.

    Google Assistant sắp tới cũng sẽ đổ bộ lên ô tô nhờ Android Auto – phần mềm vốn đã có khả năng nhận diện giọng nói. Điều này đồng nghĩa với việc người cầm lái cũng sẽ điều khiển được các thiết bị gia dụng thông minh, đồng thời sử dụng YouTube và các dịch vụ khác của Google ngay trên xe. Amazon cũng sẽ không đứng ngoài cuộc chơi: Toyata mới đây vừa thông báo rằng những mẫu xe mới nhất của họ sẽ hỗ trợ Alexa. Ford và Hyundai trước đó cũng đã lên tiếng xác nhận việc mang Alexa lên ô tô của họ trong tương lai gần. Nhưng với Android Auto, Google Assistant lại có lợi thế nhờ việc có thể tận dụng được màn hình để hiển thị thông tin.

    Alexa cũng đang dần “lân la” lên Windows PC – một thông tin tốt dành cho người dùng, nhưng lại là điều không mấy vui vẻ cho Cortana – trợ lý ảo của Microsoft. Xuyên suốt sự kiện CES, Assistant dường như ngang tài ngang sức với Alexa ở mọi lĩnh vực dù xuất phát muộn hơn đứa con tinh thần của Amazon. Dẫu vậy, trong tương lai, khi mà AI của Google đã trở nên phổ biến hơn, nhờ có kho thông tin và biển dịch vụ đồ sộ hơn, chắc chắn nó sẽ vươn lên giành lại vị trí số 1.

    Theo Engadget

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ