Chắc chắn đây là vạch kẻ đường cho người đi bộ sáng tạo nhất thế giới

    Neo,  

    Vạch kẻ đường cho người đi bộ xuất hiện từ năm 1951 nhưng chẳng ai nghĩ tới việc cải thiện dù nó hoạt động không mấy hiệu quả. Nhiều tài xế sẵn sàng vượt qua những vạch kẻ màu trắng, đơn giản, bằng phẳng và không bắt mắt này.

    Mới đây, hai mẹ con nghệ sĩ tới từ Ấn Độ đã tung ra một thiết kế vạch kẻ đường cho người đi bộ mới với hy vọng giúp người đi bộ qua đường an toàn hơn.

    Bà Saumya Pandya Thakkar và con gái Shakuntala Pandya sử dụng mẹo đánh lừa thị giác để biến vạch kẻ đường thành một rào chắn trên mặt đường cao tốc ở Ahmedabad, một thành phố miền tây Ấn Độ. Mặc dù không tuyên bố khoảng cách quan sát cần thiết để những dải phân cách trên mặt đường biến thành hình 3D nhưng hai nghệ sĩ này tin rằng khoảng cách quan sát đủ xa để lái xe không bị bất ngờ dẫn tới việc đạp phanh đột ngột. Hiệu ứng hình ảnh chỉ đủ để khiến nó trở nên bắt mắt hơn với lái xe nhưng không làm họ phân tâm.

    Theo Architect’s Newspaper, kỹ thuật này đã từng được sử dụng ở các nơi khác, đáng chú ý nhất là tại Trung Quốc. Các nhà chức trách đang kiểm tra mức độ hiệu quả của vạch kẻ đường 3D này tại Ấn Độ. Dù chưa đánh giá được mức hiệu quả nhưng không thể phủ nhận rằng vạch kẻ đường mới này đẹp hơn rất nhiều so với kiểu cũ.

    Tham khảo Wired

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ