"Chán chê" giao diện News Feed, Facebook đưa hẳn tính năng Story sang Messenger

    TUẤN LÊ, Theo Trí Thức Trẻ 

    Đợt "chuyển nhà" này của Story có vẻ thích hợp hơn, bởi môi trường News Feed đã quá nhiều nội dung dễ khiến người dùng bị rối.

    Cách đây 3 ngày, Mark Zuckerberg đã bất ngờ cập nhật tính năng Story (vốn từng nổi tiếng trên Instagram) sang giao diện News Feed của Facebook . Tính năng này ban đầu đã được rất nhiều cư dân mạng đón nhận dùng thử, tuy nhiên chỉ sau nửa ngày trải nghiệm, nhiều người cho rằng nó quá rối rắm và dư thừa trên môi trường Facebook này.

    Tính năng này từng xuất hiện 3 ngày trước, nhưng bây giờ đã không còn nữa trên News Feed.
    Tính năng này từng xuất hiện 3 ngày trước, nhưng bây giờ đã không còn nữa trên News Feed.

    Và đến sáng ngày hôm nay, Facebook lại khiến người dùng một phen bị "quay như dế" khi Story nay đã biến mất và thay vào đó xuất hiện trên giao diện chat Messenger trên di động với tên gọi mới là Messenger Day. Sau một hồi trải nghiệm, chúng tôi nhận thấy quyết định chuyển Story sang môi trường này có phần đúng đắn hơn so với trước. Bởi News Feed trên giao diện chính của Facebook đã quá rối rắm và nhiều thông tin, việc đưa Story vào đó như những ngày trước là điều quá dư thừa và gây khó khăn cho người dùng hơn.

    Cách sử dụng:

    - Đầu tiên bạn cập nhật Messenger lên phiên bản mới nhất, sau đó mở Messenger lên, lúc này giao diện sẽ có phần thay đổi như dưới đây:

    - Chọn "Thêm vào ngày của bạn", ứng dụng sẽ kích hoạt camera để bạn chụp ảnh hoặc quay video ngắn:

    - Sau khi đã có bức ảnh hoặc video ưng ý, bạn có thể ghép các sticker vào:

    Nhấn vào biểu tượng mặt cười để chọn các sticker vui nhộn ghép vào, bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ sticker tuỳ ý.
    Nhấn vào biểu tượng mặt cười để chọn các sticker vui nhộn ghép vào, bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ sticker tuỳ ý.

    - Nếu thích chèn thêm chữ, bạn có thể chọn "Aa" để viết thêm vào:

    - Sau khi đã hoàn tất, bạn sẽ được yêu cầu lựa chọn lưu vào thư viện ảnh, đăng lên Ngày của tôi trên Messenger hoặc gửi tin nhắn riêng cho bạn bè (lưu ý các nội dung này sẽ được xoá trong vòng 24 giờ):

    - Nếu đăng lên Ngày của tôi, nội dung sẽ hiển thị ra trên giao diện Messenger như thế này:

    Hơn nữa, điểm hay của Messenger Day là người dùng có thể tương tác được nhiều hơn với nội dung của bạn bè chia sẻ. Cụ thể, khi nhấn vào xem nội dung của bạn bè, người dùng có thể bình luận, chèn các câu biểu cảm như Wow, Haha... hoặc thậm chí gửi thêm ảnh và hình GIF vào cho phong phú:

    (Tổng hợp)

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ