Chân dung tỷ phú giàu thứ 10 Trung Quốc – người đứng sau ứng dụng TikTok

    Linh Lam, Theo NDH 

    Zhang Ming, CEO ByteDance – công ty mẹ của TikTok hiện là tỷ phú giàu thứ 10 Trung Quốc với tài sản 16,2 tỷ USD. CEO 35 tuổi này từng làm việc tại một startup đặt chuyến du lịch trực tuyến và Microsoft."Ăn nói nhỏ nhẹ nhưng lôi cuốn, logic nhưng đam mê, trẻ trung nhưng khôn ngoan", Tạp chí Time viết về Zhang.

    Zhang Yiming sinh năm 1983 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc trong một gia đình có bố mẹ làm công chức. Zhang tốt nghiệp Đại học Nankai năm 2005. Ban đầu anh theo học ngành vi điện tử nhưng sau đó chuyển sang công nghệ phần mềm. Anh kết hôn với người bạn học cùng trường, cặp đôi hiện vẫn chưa sinh con.

    Chân dung tỷ phú giàu thứ 10 Trung Quốc – người đứng sau ứng dụng TikTok - Ảnh 1.

    (Ảnh: Getty Images)

    Sau khi ra trường, Zhang làm việc cho một startup đặt chuyến du lịch trực tuyến có tên Kuxun.

    "Tôi là một trong những nhân viên đầu tiên của startup này. Ban đầu tôi chỉ là một kỹ sư bình thường, nhưng đến năm thứ hai, tôi phụ trách khoảng 40 đến 50 người chịu trách nhiệm về công nghệ và các nhiệm vụ khác liên quan đến sản phẩm", Zhang chia sẻ.

    Zhang tin rằng công việc đó dạy cho anh những kỹ năng bán hàng mà sau này anh đã sử dụng để phát triển ByteDance.

    "Tôi nhớ rằng vào cuối năm 2007, tôi đi gặp khách hàng với giám đốc kinh doanh. Trải nghiệm này cho tôi hiểu thêm về cách bán hàng hiệu quả. Khi tôi thành lập Toutiao và tuyển nhân viên, những kinh nghiệm đó giúp tôi rất nhiều", anh nói.

    Chân dung tỷ phú giàu thứ 10 Trung Quốc – người đứng sau ứng dụng TikTok - Ảnh 2.

    Vị CEO 35 tuổi cũng từng làm việc tại Microsoft trước khi thành lập ByteDance – công ty mẹ của TikTok vào năm 2012. Hiện ByteDance là startup giá trị nhất thế giới với định giá khoảng 75 tỷ USD. (Ảnh: Reuters)

    Chân dung tỷ phú giàu thứ 10 Trung Quốc – người đứng sau ứng dụng TikTok - Ảnh 3.

    (Ảnh: Reuters)

    Sản phẩm đầu tiên của Zhang và ByteDance là một ứng dụng tổng hợp tin tức có tên Toutiao. Mặc dù tập trung vào tin tức, Zhang chia sẻ vào năm 2017 rằng ByteDance không có bất kỳ nhà báo nào trong đội ngũ nhân viên của mình như nhiều mạng xã hội khác. "Điều quan trọng nhất là chúng tôi không phải là một doanh nghiệp tin tức.

    Chúng tôi giống như một doanh nghiệp tìm kiếm hoặc một nền tảng truyền thông xã hội. Chúng tôi đang làm công việc rất sáng tạo. Chúng tôi không phải là một bản sao của một công ty Mỹ, cả về sản phẩm và công nghệ”, Zhang trả lời phỏng vấn trên Bloomberg.

    Chân dung tỷ phú giàu thứ 10 Trung Quốc – người đứng sau ứng dụng TikTok - Ảnh 4.

    (Ảnh: Reuters)

    Zhang ra mắt ứng dụng thành công nhất của ByteDance - TikTok - dưới tên 'Douyin' vào tháng 9/2016. TikTok hiện là ứng dụng iOS không chơi game số một tại Mỹ. Ứng dụng này cũng là một trong những mạng xã hội được nhiều người trẻ ở Mỹ sử dụng với hơn một tỷ lượt tải xuống.

    "Trong một thời gian rất dài, tôi chỉ đơn thuần xem các video của TikTok mà không tự mình làm bất kỳ video nào, vì đó là sản phẩm chủ yếu dành cho giới trẻ. Nhưng sau này, chúng tôi đưa ra quy định tất cả các thành viên trong nhóm quản lý phải tạo video TikTok của riêng mình và phải giành được một số lượt ‘thích’ nhất định. Nếu không hoàn thành mọi người sẽ bị phạt chống đẩy. Đó thật sự là một bước tiến lớn với tôi", Zhang tiết lộ.

    Chân dung tỷ phú giàu thứ 10 Trung Quốc – người đứng sau ứng dụng TikTok - Ảnh 5.

    (Ảnh: Getty Images)

    Cùng với sự thành công của TikTok, tài sản của Zhang Yiming cũng ngày càng tăng lên. Theo bảng xếp hạng 400 người giàu nhất Trung Quốc 2019 do tạp chí Forbes công bố, anh là người giàu thứ 10 Trung Quốc với tài sản 16,2 tỷ USD.

    "Ăn nói nhỏ nhẹ nhưng lôi cuốn, logic nhưng đam mê, trẻ trung nhưng khôn ngoan", Tạp chí Time viết về Zhang.

    Chân dung tỷ phú giàu thứ 10 Trung Quốc – người đứng sau ứng dụng TikTok - Ảnh 6.

    (Ảnh: AP)

    Tuy nhiên, sự ảnh hưởng ngày càng tăng của TikTok tại Mỹ cũng đặt ra nhiều câu hỏi cho cơ quan quản lý nước này.

    Hồi tháng 2, TikTok phải nộp khoản tiền phạt 5,7 triệu USD cho Ủy ban Thương mại Liên bang về các cáo buộc ứng dụng thu thập thông tin cá nhân bất hợp pháp từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh, vi phạm đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ