Chào đón tết âm lịch 2017 với phiên bản Nike Air Force 1 được "khảm" ngọc bích tuyệt đẹp!

    Long.J,  

    Nguồn cảm hứng từ đá quý vốn đã ăn sâu vào ngành thời trang từ rất lâu, nhưng vẫn chưa có thiết kế sneaker nào lột tả được hết vẻ đẹp này. Nike đã làm tròn vai cùng với “đôi giày không tuổi” Nike Air Force 1 "khảm" ngọc bích.

    Nike Air Force 1 - một trong những đôi giày có ảnh hưởng nhất mọi thời đại

    Được "khai sinh" vào năm 1982 bởi nhà thiết kế Bruce Kilgore, ngay lập tức đôi giày này đã trở thành một ‘hit’ mạnh trên khắp thế giới, bán sạch sẽ (sold out) ngay trong ngày đầu tiên ra mắt.

    Tại sao ư? Đây là đôi giày mang tính cách mạng trong giới sneaker, có thể nói đây là mẫu thiết kế đầu tiên được kết hợp với công nghệ. Nike Air Force 1 (AF1) là đôi giày đầu tiên được tích hợp công nghệ ‘air’, một túi khí được bố trí bên trong đế giày để hấp thu lực khi tiếp đất, giảm chấn thương cho bàn chân.

     Air unit được bố trí bên dưới gót chân

    Air unit được bố trí bên dưới gót chân

    Nike AF1 ban đầu được tạo ra với mục đích dành riêng cho bộ môn bóng rổ, nhưng dần dần được những ngôi sao giải trí có tầm ảnh hưởng ưa thích và biến chúng thành giày thời trang.

    Cái tên Air Force One lấy ý tưởng từ chiếc chuyên cơ dùng cho tổng thống Mỹ.

    AF1 có 3 style: low-mid-top (thấp, trung và cao cổ). Với các style Mid-Top chúng ta dễ dàng nhận thấy một cọng dây đeo có khóa hoặc dán tạo sự chắc chắn cho đôi giày và có thể thay đổi tùy phiên bản. Đây cũng là một sự đặc biệt của đôi giày này so với các thiết kế cùng thời. Một điểm nhận dạng khác của các AF1 là một huy hiệu nhỏ ở giữa dây giày được làm bằng thiếc (ngoài ra có các phiên bản được làm bằng nhựa và bạc) trên đó có khắc dòng chữ ‘AF1′ và con số ‘ “82‘ tượng trưng cho năm ra mắt.

    Air Force 1 đã có gần 2000 phối màu, phiên bản khác nhau và con số này vẫn không tăng lên. Tuy nhiên, 2 màu cơ bản all-white và all-black (trắng hoặc đen toàn bộ) vẫn là hai phiên bản thành công nhất và có số lượng sản phẩm bán ra chạy nhất của dòng sản phẩm này.

    Hơn 12 triệu đôi là số lượng giày được bán ra trong thời kì đỉnh cao của nó vào năm 2005. Con số này đã phản ảnh sự phổ biến của AF1 trên khắp thế giới. Đến nay, AF1 thu về hơn 800 triệu USD mỗi năm cho Nike. Sự tồn tại của đôi giày này trong 35 năm qua cho ta thấy sự bền vững của AF1 trong trái tim người tiêu dùng.

    Chào đón tết Nguyên Đán 2017 cùng Nike Air Force 1 "Jade"

    Nike Sportswear đã sẵn sàng chào đón Tết Nguyên Đán 2017 với bộ đôi Nike Air Force 1 “Nai Ke” trang trí bằng họa tiết ngọc bích xanh tuyệt đẹp.

    Bộ đôi sẽ chia làm 2 phiên bản riêng biệt, một cho nam và một cho nữ. Phiên bản nữ sẽ là Nike Air Force 1 Ultra với phần thân được được làm ở dạng seamless (các đường may được may ẩn vào bên trong). Phần trang trí giả ngọc bích sẽ nằm ở logo gót và lưỡi gà của giày, nhấn nhá bằng các đường chỉ vàng nổi bật và sang trọng không kém.

    Phiên bản nam sẽ có một chút ưu ái hơn khi vẫn giữ lại kiểu upper (thân giày) truyền thống. Bên cạnh đó, phần cao su trong ở mặt đế ngoài còn được nhuộm theo kiểu ngọc bích khá tinh xảo, đây là một thú vị và nâng cao giá trị mỹ thuật của đôi giày.

    Được biết Nike Air Force 1 Low Nai Ke “Jade” chỉ được bán duy nhất tại thị trường châu Á trong cuối tháng 1 này, tức ngay gần dịp Tết Nguyên Đán. Nếu vốn là người hâm mộ giày và đặc biệt là mẫu AF1, hãy theo dõi trang web của Nike để nắm được thông tin và sở hữu ngay một đôi AF1 "Jade".

    Phiên bản dành cho nữ:

    Phiên bản dành cho nam:

    Theo Sneakernews

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ