Chỉ bằng một mẹo hóa học nhỏ, bạn có thể chuyền tay nhau quả cầu lửa hệt như trong phim

    Ryankog,  

    Bằng cách dùng khí propane và xà phòng, người thầy giáo đã cho cả lớp một cuộc thí nghiệm đáng nhớ.

    Thông thường các tiết hóa học trên lớp chỉ nói về lý thuyết suông và hiếm khi học sinh được tự trải nghiệm những hiệu ứng hóa học hấp dẫn. Nếu các học sinh có thể thực hành được những thí nghiệm cực “cool”, chẳng hạn như di chuyển quả cầu lửa không khác gì những cảnh trong phim, có lẽ chúng sẽ cảm thấy thích thú hơn nhiều.

    Không rõ đoạn video bên dưới được quay ở đâu, nhưng nó cho thấy chỉ bằng một chút kiến thức hóa học, ta có thể tạo ra một hiệu ứng tuyệt vời. Trong video, người giáo viên đã thử nghiệm đốt cháy một bong bóng xà phòng có chứa khí propane, cho thấy loại khí này rất dễ cháy và thậm chí còn để cho các học sinh chuyền tay nhau ngọn lửa đang cháy bùng. Đoạn video đã thu hút gần 100.000 lượt xem trên YouTube và có thể nói đây là cách cực thú vị để khuyến khích học sinh yêu thích môn hóa.

    Thử nghiệm bong bóng xà phòng chứa khí propane

    Điều mà người giáo viên muốn dạy các học trò của mình là khí propane - thường được dùng trong nấu ăn hàng ngày, rất dễ cháy. Và ngoài ra, lửa sẽ không gây bỏng lập tức nếu có lớp xà phòng phủ trên da. Tất nhiên, bài học lớn nhất ở đây là đừng bao giờ đùa với lửa. Nếu muốn thử nghiệm điều gì đó, hãy đảm bảo là mình đã nghiên cứu mọi thứ kỹ lưỡng và có đầy đủ kiến thức cần thiết.

    Tham khảo: Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ