Chi tiết chứng tỏ độ ngông của Elon Musk: dùng tên lửa mang pho mát lên vũ trụ

    Tân Phan,  

    Khối lượng của tảng pho mát ấy lên đến 35 kg.

    Vào ngày 30 tháng 3 vừa qua, công ty SpaceX đã phóng tàu vũ trụ có sử dụng tên lửa đẩy Falcon 9 để đưa vệ tinh lên quỹ đạo cách Trái Đất 35.790 kilômét. Đây là một cột mốc lịch sử với ngành hàng không vũ trụ khi chiếc tên lửa đẩy được sử dụng trong sứ mệnh này là loại tái sử dụng từ lần phóng trước đó.

    Vào ngày hôm sau (31/3/2017) ông chủ SpaceX, Elon Musk, đã cho 8 triệu người theo dõi trang Twitter của mình mình rằng hiện SpaceX đang có kế hoạch phóng tàu vũ trụ có kích thước lớn hơn và mạnh mẽ hơn vào cuối mùa hè năm nay. Dự kiến nó sẽ được trang bị 3 tên lửa đẩy tái sử dụng và nó có khả năng chở một nhóm nhỏ phi hành gia lên mặt trăng.

     Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX.​

    Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX.​

    Ngoài ra, một chi tiết rất thú vị là Musk cho biết ông đã từng phóng...một tảng pho mát lên vũ trụ. Hầu hết các chuyến phóng tàu vũ trụ thử nghiệm đầu tiên thường không mang theo hàng hóa thừa thãi, vì muốn đảm bảo sự an toàn và không làm tăng tải trọng lúc phóng tàu. Đối với công ty SpaceX, khối lượng và nội dung hàng hóa chở trên những chuyến phóng tàu vũ trụ thử nghiệm vẫn là một ẩn số với công chúng. Cho nên một vài người đã thắc mắc rằng hàng hoá của cuộc phóng tàu SpaceX thử nghiệm đầu tiên là gì.

    Ông Musk đã trả lời câu hỏi trên rằng: "Đó là thứ ngốc nghếch nhất chúng tôi có thể tưởng tượng, tải trọng của chuyến tàu vũ trụ đầu tiên của Dragon là khối pho mát rất lớn, được lấy ý tưởng từ bạn tôi và nhóm hài Monty Python".

    Khối pho mát mà Elon Musk nói tới xảy ra vào thời điểm ngày 8 tháng 10 năm 2010, trong cuộc phóng đầu tiên của tàu không gian Dragon. Cuộc phóng tàu này được NASA hỗ trợ, nó đã di chuyển quay quanh Trái Đất hai lần, sau đó trở lại vào bầu khí quyển và hạ cánh ở Thái Bình Dương. SpaceX đã tiến hành thu hồi khoang tàu ngay sau đó. Nó không mang theo phi hành đoàn hay hàng hoá, mà SpaceX cho biết nó chỉ mang theo "một loại hàng hóa bí mật" mà thôi.

    Ông Musk đã từ chối trả lời hàng hóa trên tàu là gì sau khi Dragon được phóng. Nhưng trong ngày hôm sau đại diện SpaceX đã trả lời rằng nó là một tảng pho mát Le Brouere lớn (trọng lượng khoảng 35 kg). Như vậy chúng ta có thể thấy được độ "ngông" của Elon Musk khi ông quyết định đặt một tảng pho mát lên tàu vũ trụ trong cuộc phóng đầu tiên của nó.

    Tham khảo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ