Chiếc ốp lưng này cho phép điện thoại của bạn làm xét nghiệm DNA

    zknight,  

    Có thể sản xuất bằng công nghệ in 3D, giá của nó sẽ rất rẻ.

    Bạn đừng nhầm thiết bị dưới đây, với một chiếc ốp lưng điện thoại tích hợp pin dự phòng. Bởi sẽ chẳng ai mua một chiếc ốp lưng cồng kềnh như thế này với giá 500 USD.

    Nhưng nếu đó là một thiết bị cho phép xét nghiệm DNA bằng điện thoại? Và có thể làm công việc tương đương một kính hiển vi 50.000 USD?

    Rất nhiều phòng khám và bệnh viện sẽ sẵn sàng đặt hàng các nhà khoa học tại Đại học Stockholm, những người đang phát triển sản phẩm cầm tay kì diệu này.

     Chiếc ốp lưng cho phép điện thoại của bạn có khả năng xét nghiệm DNA

    "Chiếc ốp lưng" cho phép điện thoại của bạn có khả năng xét nghiệm DNA

    Xét nghiệm DNA đang trở thành một kỹ thuật y tế ngày càng phổ biến. Với nhiều căn bệnh như lao, hoặc ung thư… phác đồ điều trị hiệu quả nhất chỉ được đưa ra dựa trên kết quả xét nghiệm DNA.

    Chẳng hạn như một số mã di truyền trên vi khuẩn lao có thể cho các bác sĩ biết trước: vi khuẩn đã có khả năng kháng kháng sinh loại nào, từ đó lựa chọn dòng thuốc khác còn hiệu lực. DNA của tế bào ung thư cũng sẽ giúp dự đoán phương pháp điều trị tốt nhất cho người bệnh.

    Thế nhưng, để có thể phân tích được các đoạn mã DNA ấy, các bác sĩ thường phải gửi mẫu bệnh phẩm đến các phòng thí nghiệm chuyên trách. Quy trình này rất bất tiện, mất thời gian và gây ra tốn kém, nhất là trong điều kiện các bệnh viện địa phương ở các vùng xa xôi hẻo lánh.

    Bây giờ, một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communications đã giải quyết được vấn đề. Các nhà khoa học đến từ Đại học Stockholm và Đại học Uppsala nói rằng: họ đã phát triển thành công một thiết bị giá rẻ, cho phép bất kể một chiếc smartphone nào cũng có khả năng phân tích các đột biến DNA trong tế bào.

    Viết trong nghiên cứu, các tác giả cho biết thiết bị được cấu tạo bao gồm: hai nguồn phát laser, một đèn LED trắng, một thấu kính và một bộ lọc. Nó sẽ biến chiếc máy ảnh trên điện thoại thành một kính hiển vi phân tử.

    Các bác sĩ có thể xử lý mẫu bệnh phẩm bằng hóa chất, đính kèm các phân tử huỳnh quang vào các đột biến di truyền như trong quy trình xét nghiệm bình thường. Hầu hết các quy trình chuẩn bị mẫu này rất đơn giản, và là điều mà ngay cả một sinh viên đang thực tập cũng thực hiện được thành thạo.

    Sau đó, họ chỉ cần đưa mẫu bệnh phẩm vào thiết bị. Chiếc điện thoại sẽ biến thành kính hiển vi để xét nghiệm và cho ra kết quả. Nếu trên màn hình xuất hiện những đốm sáng huỳnh quang, các bác sĩ sẽ biết rằng DNA của tế bào đã chứa các đột biến họ muốn tìm.

     Cấu tạo bên trong và mô tả hoạt động của thiết bị

    Cấu tạo bên trong và mô tả hoạt động của thiết bị

    Mang trong mình những công nghệ tiên tiến như một chiếc kính hiển vi cao cấp có giá 50.000 USD, nhưng “chiếc vỏ điện thoại” này rất nhỏ gọn và có thể sản xuất bằng công nghệ in 3D. Do đó, nhóm các nhà phát triển dự tính rằng giá thành sản xuất hàng loạt của nó sẽ rất rẻ.

    Khi xuất hiện trên thị trường, bạn có thể mua nó với 500 USD. Đó chắc chắn là một khoản đầu tư đáng giá với các phòng khám địa phương, tại các quốc gia đang phát triển, nơi bệnh nhân hiếm khi được tiếp cận với các công nghệ y tế hiện đại.

    Tham khảo Popsci

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ