Chiếc vòng nhỏ bé kích cỡ 2cm này chứa dữ liệu của 1.500 ngôn ngữ trên thế giới

    Kushman,  

    Đây là thành quả của dự án Rosetta, một kho dữ liệu về ngôn ngữ.

    Chiếc vòng thông minh Rosetta Wearable Disk là phát minh của quỹ The Long Now Foundation. Đây là một kho dữ liệu về ngôn ngữ, thành quả của dự án có tên gọi lấy cảm hứng từ di vật Hòn đá Rosetta.

    Hòn đá Rosetta là một bản khắc đá được tìm thấy năm 1799, trên đó có khắc lại một văn bản dưới 3 ngôn ngữ: chữ tượng hình Ai Cập, chữ Ai Cập thông dụng và tiếng La Mã cổ đại. Nhờ có hòn đá Rosetta mà giờ đây chúng ta mới có thể hiểu được chữ tượng hình Ai Cập.

     Phát minh lấy cảm hứng từ hòn đá Rosetta, là một bản khắc đá được tìm thấy năm 1799, trên đó có khắc lại một văn bản dưới 3 ngôn ngữ: chữ tượng hình Ai Cập, chữ Ai Cập thông dụng và tiếng La Mã cổ đại.

    Phát minh lấy cảm hứng từ hòn đá Rosetta, là một bản khắc đá được tìm thấy năm 1799, trên đó có khắc lại một văn bản dưới 3 ngôn ngữ: chữ tượng hình Ai Cập, chữ Ai Cập thông dụng và tiếng La Mã cổ đại.

    Sau 3 năm rưỡi nghiên cứu và phát triển, The Long Now Foundation đã cho ra mắt chiếc vòng phiên bản mới nhất có đường kính chỉ 2 cm và có thể đeo trên người. Thông tin trên vòng có thể đọc được dưới kính hiển vi và được thể hiện bằng hơn 1.500 ngôn ngữ trên thế giới.

    Chiếc vòng có kích thước nhỏ hơn phiên bản đầu tiên nhưng vẫn chứa lượng dữ liệu tương đương. Một chiếc vòng phiên bản limited sẽ được trao cho bất kì ai ủng hộ quỹ The Long Now 1.000 USD trở lên.

     Thông tin trên vòng có thể đọc được dưới kính hiển vi và được thể hiện bằng hơn 1.500 ngôn ngữ trên thế giới.

    Thông tin trên vòng có thể đọc được dưới kính hiển vi và được thể hiện bằng hơn 1.500 ngôn ngữ trên thế giới.

    Trong ảnh dưới đây là 13.000 trang thể hiện 1.500 ngôn ngữ được khắc lên một mặt đồng xu (cũng do The Long Now Foundation thực hiện).

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ