Chiếc xe bus tự lái này sẽ nhắc nhở Facebook, Google rằng AI của họ vẫn còn kém xa “ông già” IBM

    TVD,  

    Có thể Google mới đạt được rất nhiều thành tựu lớn trong công nghệ trí tuệ nhân tạo, như xe tự lái hay AlphaGo. Nhưng nếu so với IBM Watson thì Google cũng chỉ như đứa trẻ mới lớn.

    Cuộc chạy đua công nghệ trí tuệ nhân tạo và xe tự lái đang được rất nhiều công ty công nghệ hàng đầu thế giới quan tâm, trong đó Facebook và Google là hai gã khổng lồ đang đi trước một bước so với phần còn lại của thế giới công nghệ.

    Tuy nhiên những gì mà gã “khổng lồ già” IBM vừa mới công bố sẽ nhắc nhở cả Facebook, Google và các công ty công nghệ trẻ khác nhớ rằng ai mới là kẻ dẫn đầu trong cuộc đua này.

    Siêu máy tính Watson của IBM đã từng có thể dự báo thời tiết, giải những bài toán hóc búa, làm bác sĩ, pha đồ uống hay thậm chí là tán gẫu bằng những câu chuyện cười. Mới đây, Watson tiếp tục cho thấy khả năng đáng kinh ngạc của mình khi điều khiển một chiếc xe bus tự lái của startup công nghệ Local Motors.

    Chiếc xe bus chạy bằng điện và có khả năng tự lái này được gọi là Olli. Nó được sản xuất tại Mỹ, trong nhà máy của Local Motors và hoàn toàn bằng công nghệ in 3D. Bên cạnh đó, chiếc xe bus này được trang bị một loạt các camera và cảm biến để thu thập dữ liệu.

    Siêu máy tính Watson sẽ được tích hợp vào chiếc xe bus này, để phân tích các dữ liệu giao thông, thu thập thông tin về các tuyến đường và tương tác với hành khách.

    Nếu như công nghệ xe tự lái không phải là yếu tố đột phá của chiếc xe bus này, thì chính khả năng giao tiếp của chiếc xe với hành khách mới là điều đáng chú ý nhất.

    IBM Watson sẽ có thể nói chuyện với các hành khách về tuyến đường mà họ đang đi, thảo luận về các địa điểm tham quan và rất nhiều chủ đề khác mà khách du lịch quan tâm.

    Hành khách cũng có thể đề nghị trực tiếp với chiếc xe bus này về địa điểm mà họ muốn đến. Họ có thể yêu cầu chiếc xe đưa họ đến nhà hàng nổi tiếng nhất trong vùng, hay hỏi về một lễ hội đang diễn ra.

    IBM đã làm cho việc nói chuyện với chiếc xe bus trở nên thú vị hơn, trực quan hơn, giống như một hướng dẫn viên du lịch tận tình.

    Đó là những gì mà Google chưa làm được với chiếc xe tự lái của mình, khi mà gã khổng lồ tìm kiếm tập trung rất nhiều vào việc lái xe an toàn mà họ quên rằng một chiếc xe tự lái cũng cần có khả năng giao tiếp.

    Xe bus tự lái Olli với hệ thống điều khiển là siêu máy tính IBM Watson.

    Sẽ thật tuyệt vời nếu như bạn có thể nói chuyện với chiếc xe giống như một người bạn, để có thể tin tưởng cũng như hỗ trợ bạn các thông tin cần thiết, thay vì một chiếc xe tự lái chỉ im lặng thực hiện công việc của mình.

    Với dự án này, IBM tiếp tục khẳng định sức mạnh của siêu máy tính Watson và những gì mà trí tuệ nhân tạo này có thể làm được vượt qua cả sức tưởng tượng của chúng ta.

    Google có thể đang đẩy nhanh công nghệ trí tuệ nhân tạo của mình với một loạt các thành tựu mới đạt được, như xe tự lái hay AlphaGo. Thế nhưng nếu so sánh với IBM Watson thì các công nghệ trí tuệ nhân tạo khác cũng chỉ giống như những đứa trẻ mới lớn.

    Tham khảo: Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ