Chiếc xe đạp làm từ... 74 dụng cụ nhà bếp

    Long.J,  

    Nếu nhà bạn đang thừa dụng cụ làm bếp, thử làm một chiếc xe tương tự xem sao...

    Người Anh nổi tiếng với nhiều đặc điểm rất lạ: thích uống trà, phong thái lạnh lùng, phân biệt giai cấp rõ rệt, lấy việc chê bai người khác làm trò đùa, nhưng lại luôn miệng nói lời xin lỗi...

    Ngoài những đặc điểm lạ lùng vừa nhắc tới bên trên, một khảo sát mới đây đã phát hiện ra người Anh còn có sở thích sưu tập đồ làm bếp, sưu tập theo kiểu "vô tội vạ". Trung bình, mỗi gia đình ở Anh để thừa ra số đồ làm bếp trị giá tới 267 bảng Anh (khoảng 7,4 triệu đồng) và có khi chẳng bao giờ sở dụng đến chúng.

    Deliveroo - một công ty làm dịch vụ vận chuyển đồ ăn từ các nhà hàng sang trọng đến "tận giường" của khách hàng, đã đưa ra phương pháp cứu vớt những dụng cụ làm bếp bị "thất sủng" bằng cách biến chúng thành... xe đạp.

    Cách làm này xem ra rất hay ho khi vừa tiết kiệm lại giải phóng được không gian trong nhà bếp. Cùng săm soi xem chiếc xe kì dị này được làm từ những gì:

     Nhìn qua, chúng ta có thể thấy ghi-đông được làm từ cây cán bột, khung xe làm từ bàn bếp, nếu để ý kỹ sẽ thấy cả lỗ thoát nước

    Nhìn qua, chúng ta có thể thấy ghi-đông được làm từ cây cán bột, khung xe làm từ bàn bếp, nếu để ý kỹ sẽ thấy cả lỗ thoát nước

     Một nhân viên của Deliveroo đang giao hàng bằng chiếc xe đạp kì lạ

    Một nhân viên của Deliveroo đang giao hàng bằng chiếc xe đạp kì lạ

     Giỏ xe làm từ giá úp đĩa, được cố định vào khung xe bằng... thìa

    Giỏ xe làm từ giá úp đĩa, được cố định vào khung xe bằng... thìa

     Đèn pha được voọc lại từ máy đánh trứng!

    Đèn pha được "voọc" lại từ máy đánh trứng!

     Hộp để đồ là lò vi sóng, yên xe là máy nướng bánh xốp (waffle). Vành trước và sau được gia cố bằng dụng cụ đánh trứng và muôi trộn silicon. dao dĩa được gắn chi chít trên khung xe, mong chúng không rơi ra khi lao vào ổ gà

    Hộp để đồ là lò vi sóng, yên xe là máy nướng bánh xốp (waffle). Vành trước và sau được "gia cố" bằng dụng cụ đánh trứng và muôi trộn silicon. dao dĩa được gắn chi chít trên khung xe, mong chúng không rơi ra khi lao vào ổ gà

     Cái này thì chịu, chỉ biết nó là đèn tín hiệu thôi. Có lẽ nào là đèn báo được tháo ra từ lò nướng hoặc nồi cơm điện?

    Cái này thì chịu, chỉ biết nó là đèn tín hiệu thôi. Có lẽ nào là đèn báo được tháo ra từ lò nướng hoặc nồi cơm điện?

     Pê-đan được làm từ cây nghiền khoai tây, cực kỳ vừa vặn!

    Pê-đan được làm từ cây nghiền khoai tây, cực kỳ vừa vặn!

     Công-tơ-mét được chế lại từ nhiệt kế thực phẩm, người Anh rất khó tính trong việc ăn uống, ghi rõ nhiệt độ thế kia là chuẩn rồi

    Công-tơ-mét được chế lại từ nhiệt kế thực phẩm, người Anh rất khó tính trong việc ăn uống, ghi rõ nhiệt độ thế kia là chuẩn rồi

    Theo Bored Panda

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày