Chiêm ngưỡng anh chàng người Nhật thi triển tuyệt chiêu đã thất truyền trong truyện kiếm hiệp Kim Dung

    Long.J,  

    Trông không khó lắm nhưng chắc chẳng mấy người làm được.

    Trong thời đại của máy tính và những chiếc điện thoại thông minh, một số người trong chúng ta đang cảm thấy khó mà viết tốt bằng một tay, đừng nói là vẽ, trong khi đây là vẽ...hai bức tranh riêng biệt bằng hai tay.

    Khả năng của anh chàng người Nhật này làm chúng ta liên tưởng đến "Song Thủ Hỗ Bác" là võ công đặc biệt do Chu Bá Thông tự nghĩ ra, xuất hiện trong truyện Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung.

    Chu Bá Thông do quá cô đơn lạc lõng ở đảo Đào Hoa trong 15 năm mới nghĩ ra lối Song Thủ Hỗ Bác này để chơi đùa lấy tay trái đánh nhau với tay phải, tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn, lòng có thể dùng vào hai việc. Môn võ này chỉ có những người tâm vô tạp niệm mới có thể học. Quách Tĩnh đã từng truyền môn võ này lại cho Hoàng Dung nhưng lại không thể nào học được, do Hoàng Dung quá thông minh.

    Anh chàng người Nhật thi triển "Song Thủ Hỗ Bác"

    Không hiểu thế nào võ công đặc biệt này lại lưu lạc sang Nhật Bản, cổ nhân chỉ có thể một tay vẽ hình vuông, một tay vẽ hình tròn. Anh nghệ sĩ này có thể cùng lúc vẽ hai bức tranh riêng biệt bằng hai tay thì không biết công phu đã đạt tới cảnh giới nào, đúng là hậu sinh khả úy!. Cùng chiêm ngưỡng thêm nhiều tác phẩm sử dụng "Song Thủ Hỗ Bác" tại đây.

    Theo Bored Panda

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ