Chiêm ngưỡng siêu tàu sân bay đắt nhất lịch sử của Mỹ USS Gerald R. Ford

    Tâm Vũ,  

    Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford hứa hẹn làm tăng thêm tiềm lực của Hải quân Mỹ.

    Theo thông tin gần đây nhất thì tàu sân bay trị giá gần 13 tỷ USD – con số lớn nhất từ trước tới giờ, USS USS Gerald R. Ford (CVN 78), dự kiến sẽ gia nhập hạm đội của Hải quân Hoa Kỳ trong tháng 9 năm nay.

    Hình ảnh siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford

    Trợ lý bộ trưởng Hải quân phụ trách các thương vụ Sean J. Stackley đã đưa ra khung thời gian ra mắt cho siêu tàu sân bay 100.000 tấn, dài 335 m trong lời điều trần chuẩn bị cho Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

    Ông cho biết siêu tàu sân bay Ford bắt đầu được đóng từ năm 2009 và đến tháng 3 năm nay, tàu đã được hoàn thành 97%. Theo dự kiến tàu sân bay sẽ ra khơi chạy thử vào tháng 7 và sẽ được công ty đóng tàu Newport News bàn giao lại cho Hải quân Mỹ sau 2 tháng.

    Tàu được đặt tên theo Tổng thống thứ 38 của Mỹ, Gerald Rudolph Ford, Jr. (1913 – 2006). Ông đã từng phục vụ trên tàu USS Monterey trong Thế chiến II và giải ngũ với quân hàm thiếu tá. Ông Stackley cho biết USS John F. Kennedy (CVN 79) và USS Enterprise (CVN 80) là hai tàu sân bay tiếp theo thuộc lớp Ford. Tàu John F. Kennedy đến tháng 3 năm nay đã hoàn thành 18% và sẽ được hạ thủy vào năm 2020. Còn tàu Enterprise sẽ bắt đầu được đóng năm 2018.

    Mục đích ông Stackley đưa ra khung thời gian cho các tàu chiến lớn nhất của Hải quân Mỹ là mong muốn các nhà lập pháp xem xét về ngân sách Hải quân trong 5 năm tới. Lực lượng Hải quân Mỹ có kế hoạch chi 81,3 tỷ USD trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 để đóng 38 tàu chiến.

     Tàu khu trục USS William P.Lawrence (DDG 110) và tàu tàu sân bay USS C.Stennis (CVN 74) trong cuộc tập trận trên Thái Bình Dương tháng 8 năm 2015

    Tàu khu trục USS William P.Lawrence (DDG 110) và tàu tàu sân bay USS C.Stennis (CVN 74) trong cuộc tập trận trên Thái Bình Dương tháng 8 năm 2015

    Mục tiêu của kế hoạch là tính đến năm 2021 Hải quân Mỹ sẽ xây dựng được lực lượng tác chiến gồm 308 tàu, trong đó bước đầu thay thế tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo Ohio, 9 tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia, 10 tàu khu trục tên lửa lớp Burke và số lượng lớn các tàu chiến khác.

     USS Carl Vinson (CVN-70) – tàu sân bay thứ ba trong lớp Nimitz

    USS Carl Vinson (CVN-70) – tàu sân bay thứ ba trong lớp Nimitz

     USS Theodore Roosevelt (CVN-71) – chiếc thứ tư trong lớp Nimitz

    USS Theodore Roosevelt (CVN-71) – chiếc thứ tư trong lớp Nimitz

     USS Abraham Lincoln (CVN-72) là tàu sân bay thứ năm thuộc lớp Nimitz

    USS Abraham Lincoln (CVN-72) là tàu sân bay thứ năm thuộc lớp Nimitz

     Tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) chạy bằng năng lượng hạt nhân, chiếc thứ sáu trong lớp Nimitz

    Tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) chạy bằng năng lượng hạt nhân, chiếc thứ sáu trong lớp Nimitz

     Tàu sân bay USS Harry S.Truman (CVN 75)

    Tàu sân bay USS Harry S.Truman (CVN 75)

     Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan (CVN-76) trong cuộc tập trận chung với Mỹ - Hàn ngày 23/10/2015 tại Busan

    Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan (CVN-76) trong cuộc tập trận chung với Mỹ - Hàn ngày 23/10/2015 tại Busan

    Tàu sân bay USS Saratoga đã ngừng hoạt động, đang trong quá trình tháo dỡ
    Tàu sân bay USS Saratoga đã ngừng hoạt động, đang trong quá trình tháo dỡ

    Kế hoạch xây dựng lực lượng tác chiến của Hải quân Mỹ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ