Chiêm ngưỡng sức mạnh robot "sát thủ" được Iraq sử dụng để tiêu diệt ISIS

    Ryankog,  

    Quân đội Iraq đang thử nghiệm thực tế một loại robot có khả năng bắn súng đầu tiên trên thế giới để dùng trong cuộc chiến chống ISIS.

    Những con robot được thiết kế để sử dụng trong quân đội cũng không có gì là mới mẻ. Nhưng theo thông tin từ tờ Bagdhad Post, thì quân đội Iraq đang thử nghiệm thực tế một loại robot có khả năng bắn súng đầu tiên trên thế giới. Nó được gọi là “Alrobot”, tiếng Ả Rập của từ “robot”, và nó thật sự là một cỗ máy sát thủ.

    Alrobot được trang bị những vũ khí cực mạnh như súng máy, súng phóng lựu, 4 camera riêng biệt và có tầm radio đến 1km. Alrobot được điều khiển từ xa thông qua laptop từ cách 1km Tuy đây không phải là robot đầu tiên xuất hiện tại Iraq, nhưng có thể nó sẽ là robot quân sự đầu tiên được lực lượng quân đội nước này sử dụng trong cuộc chiến chống ISIS.

    Robot bọc thép dường như là một phần trong kho vũ khí quân sự của Iraq trong cuộc tấn công giải phóng Mosul khỏi tay ISIS”, Elliot Zweig, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Truyền thông Trung Đông cho biết khi xem video.

    Robot "sát thủ" của quân đội Iraq

    Cùng lúc đó, các quốc gia khác cũng đang rất tập trung vào việc sử dụng robot trong quân đội. Đầu tư vào robot được xem là vấn đền rất quan trọng, theo quân đội Mỹ, 1/4 lực lượng chiến đấu của nước này sẽ được thay thế bằng robot vào năm 2030.

    Quay trở lại với alrobot, theo thông tin thì nó được “2 anh em” chế tạo ra, tuy nhiên vẫn chưa biết danh tính của hai người này. Đoạn video cũng không cho biết chính thức khi nào thì robot “sát thủ” này sẽ được đưa và chiến trường.

    Tham khảo: gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ