Chiêm ngưỡng thiết kế ban đầu của mô tô bay chiến đấu, vận tốc 240 km/h, mang được 4 quả tên lửa

    Dink,  

    Công nghệ hiện đại khiến lính Mỹ không bao giờ thiếu "đồ chơi".

    Công nghệ hiện đại và ngày một tiên tiến là kéo theo sự phát triển của các loại vũ khí mới. Đầu năm nay ta đã được chứng kiến ván bay của anh Franky Zapata lập kỉ lục thế giới với quãng đường 2 km tại vận tốc 88 km/h và độ cao 27 mét. Từ hình ảnh đó, ta biết chắc chắn một phiên bản quân sự của thiết kế này sẽ sớm được ra mắt.

    Và thế là thiết kế ban đầu của một cỗ máy như thế ra đời, sắp tới có thể quân đội Mỹ sẽ có được thêm mô tô bay chiến đấu. Có tên gọi Zaxon, chiếc mô tô này sử dụng công nghệ turbo phản lực để giữ độ cao trên không và một biệt đội mô tô bay như thế có thể được thả từ trên cao xuống từ một máy bay chuyên chở.

    Zaxon chỉ có kích cỡ bằng một chiếc xe máy bình thường, phía trước là hai động cơ lớn và hai động cơ nhỏ được gắn phía sau, bình xăng sẽ được đặt bên trong xe, nơi mà các xe máy bình thường vẫn đặt động cơ. Chiếc xe bay này sẽ được trang bị 4 quả tên lửa và nó sẽ có thể đạt tới vận tốc 240 km/h.

    Bên cạnh đó, nó cũng sẽ có hai thanh đáp như máy bay trực thăng, một bộ dù hạ cánh cho những nhiệm vụ mà phải thả xe từ độ cao vài trăm mét xuống. Để giúp cho người lính có thể hạ cánh được trong trời tối, Zaxon cũng được trang bị một hệ thống đèn hồng ngoại để hạ cánh trong đêm.

    10 triệu USD cho một chiếc xe bay như vậy, một con số không nhỏ nhưng cũng không có gì lạ với một phương tiện chiến đấu. Nhưng một khi những cơ quan chế tạo vũ khí của chính phủ đưa vốn vào dự án như thế này để biến một tiểu đội mô tô bay chiến đấu thành sự thực, thì giá thành phương tiện này sẽ giảm đáng kể. Lúc đó, có lẽ chúng ta cũng sẽ có thể được chạm tay vào một chiếc xe mô tô bay sử dụng trong đời thường.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ