Chìm đắm trong thế giới siêu nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy qua cuộc thi của Nikon

    Tuấn Nguyễn , Phụ nữ số 

    Hàng năm, Nikon tổ chức một cuộc thi để tìm ra những bức ảnh đẹp nhất về các chủ thể nhỏ bé. Đây là những bức ảnh đẹp nhất trong 20 người chiến thắng năm 2023 và rất đáng để bạn chiêm ngưỡng.

    Bạn sẽ có cảm giác như chính bản thân mình thu nhỏ lại bằng với kích thước của một con kiến hay thậm chí còn nhỏ hơn, trong thế giới của nhiếp ảnh micro.

    Nikon vừa công bố những người chiến thắng trong Small World Photomicrography lần thứ 49 - một cuộc thi thường niên với chủ đề là những thứ quá nhỏ để có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đến mức bạn sẽ không thể nhận biết được mình đang nhìn vào thứ gì.

    Người đoạt giải nhất trong cuộc thi năm nay là Hassanain Qambari và Jayden Dickson, với bức ảnh chụp đầu dây thần kinh thị giác của loài gặm nhấm ở độ phóng đại 20 lần. Qambari và Dickson là các nhà nghiên cứu tại Viện Mắt Lions ở Perth, Úc, nghiên cứu về bệnh võng mạc do tiểu đường.

    photo-1697692218831

    Bức ảnh giải nhất

    Hình ảnh chứa nhiều chi tiết, bao gồm mạch máu võng mạc có kích thước micron (màu xanh), protein co bóp (màu đỏ) và tế bào hình sao (màu vàng), được chụp bằng kỹ thuật "xếp chồng hình ảnh". Về mặt kỹ thuật, hai nhiếp ảnh gia đã sử dụng tính năng xếp chồng tiêu điểm, kết hợp một số hình ảnh có độ sâu khác nhau để làm cho bức ảnh tổng thể sắc nét và sinh động. Họ cũng sử dụng huỳnh quang, sử dụng bức xạ và chất phóng xạ để thay đổi màu sắc của mạch máu và các cơ quan.

    Còn dưới đây là những những tác phẩm chiến thắng hấp dẫn khác và một số tác phẩm đoạt giải khuyến khích nhưng cũng rất ấn tượng.

    photo-1697692219976

    Tế bào ung thư vú. Tác giả: Malgorzata Lisowska - Giải nhì

    photo-1697692220410

    Que diêm bốc cháy do ma sát trên mặt hộp. Tác giả: Ole Bielfeldt – Giải Nhì.

    photo-1697692220849

    Chiếc nanh độc của loài nhện tarantula. Tác giả: John-Oliver Dum – Giải tư.

    Chìm đắm trong thế giới siêu nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy qua cuộc thi của Nikon - Ảnh 5.

    Nấm nhầy có các sợi mao mạch nhìn xuyên thấu qua. Tác giả: Timothy Boomer – Giải sáu.

    Chìm đắm trong thế giới siêu nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy qua cuộc thi của Nikon - Ảnh 6.

    Tinh thể caffeine. Tác giả: Stefan Eberhard – Giải tám.

    Chìm đắm trong thế giới siêu nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy qua cuộc thi của Nikon - Ảnh 7.

    Siro đường kết tinh. Tác giả: Diego García – Hạng 11.

    Chìm đắm trong thế giới siêu nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy qua cuộc thi của Nikon - Ảnh 8.

    Ong cúc cu đậu trên bông hoa. Tác giả: Sherif Abdallah Ahmed – Hạng 12.

    Chìm đắm trong thế giới siêu nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy qua cuộc thi của Nikon - Ảnh 9.

    Phấn hoa hướng dương trên đầu kim. Tác giả: John-Oliver Dum – Hạng 14.

    Chìm đắm trong thế giới siêu nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy qua cuộc thi của Nikon - Ảnh 10.

    Ống nano carbon. Tác giả: Diego García – Hạng 16.

    Chìm đắm trong thế giới siêu nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy qua cuộc thi của Nikon - Ảnh 11.

    Đầu và ăng-ten của ong thợ mộc. Tác giả: Ángel Navarro Gómez – Giải khuyến khích.

    Chìm đắm trong thế giới siêu nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy qua cuộc thi của Nikon - Ảnh 12.

    Mặt dưới của con nhện đào hầm. Tác giả: Andrew M. Posselt – Giải khuyến khích.

    Nếu bạn muốn xem tất cả các bức ảnh, hãy vào trang web Small World của Nikon. Nó có tất cả 20 người chiến thắng, những giải khuyến khích và những hình ảnh nổi bật đáng để xem – tất cả là 86 bức ảnh. Trang web cũng có một kho lưu trữ khổng lồ về các cuộc thi trước đây mà bạn có thể dành cả ngày để xem qua.

    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày