Chính Apple đã giúp FBI tìm ra và bắt giữ thủ lĩnh website KickassTorrent

    Dink,  

    Gạt bỏ những hiềm khích trong quá khứ, Apple và FBI đã bắt tay với nhau.

    Chính quyền Mỹ tiếp tục đã có những động thái chống lại nạn vi phạm bản quyền tràn lan, và cụ thể là họ “dẹp tiệm” những trang web cho phép tải phim, nhạc và nhiều phần mềm không có bản quyền khác. Hôm qua, trang web phải vĩnh viễn an nghỉ (?) là KickassTorrent và lần này, đã có một người “chỉ điểm” giúp đỡ những nhà điều tra liên bang trong việc lần ra người sở hữu mạng lưới torrent KAT.

    Đó chính là gã khổng lồ Apple.

    Theo như nhiều nguồn tin, anh Artem Vaulin đã bị bắt tại Ba Lan, anh bị buộc tội điều hành trang torrent hàng đầu thế giới KickassTorrents. Và Apple đã góp công không nhỏ trong vụ bắt giữ ấy: họ đã chia sẻ với những nhà điều tra thông tin cá nhân của anh Vaulin, thông tin gắn với những giao dịch iTunes và từ đó, các nhà điều tra có thể xác định được vị trí nghi phạm.


    Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dã yêu cầu dẫn độ anh Vaulin để xét xử, với những tội danh như vi phạm bản quyền nghiêm trọng và nhiều hành vi rửa tiền khác. Bằng chứng quan trọng mà Apple đã cung cấp đó là địa chỉ IP mà anh Artem Vaulin đã sử dụng để mua hàng trên iTunes và sử dụng Facebook. Những dòng sau được trích từ đơn kiện Artem Vaulin:

    Bằng chứng mà Apple cung cấp cho thấy rằng người dùng tirm@me.com đã mua hàng trên iTunes, tại địa chỉ IP 109.86.226.203 vào thời điểm 31 tháng 7 năm 2015. Với cùng địa chỉ ấy, người sử dụng đã đăng nhập vào trang Facebook của KAT (KickassTorrents)”.

    Theo như đơn kiện, KAT là trang web chia sẻ sản phẩm không bản quyền hoạt động với 28 thứ tiếng khác nhau, cho phép tải những bộ phim vẫn còn đang được trình chiếu trên rạp cũng như nhiều ứng dụng, phần mềm khác. Trang web này đã thu về một khoản thu nhập khổng lồ qua hoạt động cho đăng quảng cáo. Và dựa trên chính những hoạt động quảng cáo đó, những nhà điều tra đã “đóng giả” nhà đầu tư muốn quảng cáo, từ đó truy ra được tài khoản ngân hàng đang được trang web KAT sử dụng.

    Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ước tính giá trị của trang web KAT vào khoảng 54 triệu USD, với thu nhập hàng năm nằm trong khoảng 12,5 triệu USD cho tới 22,3 triệu USD. Những tài sản phát tán không bản quyền nằm trên KAT ước tính có giá trị hơn 1 tỷ USD.

    Trong cố gắng tránh né cơ quan chức năng, Vaulin đã sử dụng server đặt tại nhiều nước khác nhau và chuyển nhiều tên miền nhằm tránh luật lệ chính quyền địa phương. Việc anh ta bị bắt tại Ba Lan cho thấy rằng tội phạm mạng có thể chạy, nhưng chúng không thể thoát được cán cân công lý”, trợ lý luật sư Leslie Caldwell cho biết trong một buổi họp báo tại Bộ Tư pháp Mỹ.

    Artem Vauling đang được xem xét dẫn độ về Mỹ, tất cả những tài khoản ngân hàng và các tên miền liên quan tới KAT đều đã bị phong tỏa. Mặc dù tên miền chính kat.cr đã chính thức sập, nhưng vẫn nhiều phiên bản KAT khác vẫn đang còn tồn tại đâu đó trên mạng internet.

    Và trong thành công của cuộc bắt giữ này không thể không nhắc tới công lao lớn của Apple. Có vẻ như họ cực kì trân trọng quyền riêng tư của khách hàng và sẽ không bao giờ đưa chi tiết thông tin cá nhân của khách hàng ra điều tra, cũng như sẽ không mang những thông tin ấy ra tòa kiện tụng, trừ khi những khách hàng yêu quý ấy là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với iTunes.

    Tham khảo MR

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày