Chính phủ Trung Quốc muốn sở hữu số ít cổ phần trong các tập đoàn Internet như Tencent hay Baidu

    Dee Tee,  

    Điều này làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng mạng Trung Quốc về khả năng bị kiểm duyệt nhiều hơn.

    Tầm kiểm soát của chính phủ Trung Quốc với Internet sẽ thêm phần chặt chẽ khi mới đây một đề xuất được đưa ra liên quan tới việc chính phủ sẽ có quyền sở hữu 1% cổ phần của các công ty Internet lớn trong nước. Theo đề xuất này, Internet và các phương tiện truyền thông sẽ phải dành một ghế trong hội đồng quản trị cho chính phủ. Số ít cổ phần nói trên được gọi là "cổ phần quản lý đặt biệt", và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của các công ty cũng như việc kiểm duyệt nội dung phát hành.

    Đơn vị giám sát trực tiếp sẽ là Cục Quản lý Không gian ảo của Trung Quốc Cục Quản lý Nhà nước về Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Truyền hình. Còn đối tượng bị giám sát không thể không kể tới các ông lớn như Tencent, Baidu, NetEase và một số công ty khổng lồ khác. Hiện tại những công ty này vẫn từ chối bình luận về động thái trên của chính phủ.

    Đề xuất chưa rõ ràng này vẫn chưa phải một chính sách hay đạo luật, bởi thế khả năng trở thành sự thực của nó vẫn còn bỏ ngỏ. Các động thái dạng này có thể sẽ phải đối mặt với nhiều hệ quả khó lường, bởi một số tập đoàn lớn đang niêm yết cổ phiếu của họ tại một số sàn giao dịch, do đó chính phủ có thể bị các đối tác kinh doanh (các nhà khai thác trao đổi, điều chỉnh hoặc các nhà đầu tư khác). Bên cạnh đó, nguồn tiền được chi cho việc mua cổ phần cũng chưa được quyết định, các chuyên gia nhận định chính phủ sẽ thành lập một công ty truyền thông nhà nước chuyên đầu tư vào các công ty Internet để thực hiện quá trình này.

    Sự tồn tại của một đề xuất như thế này cho thấy tham vọng vô cùng lớn trong việc kiểm soát và kiểm duyệt thông tin trực tuyến từ chính các nhà cung cấp dịch vụ trên Internet. Các công ty dạng này vẫn được yêu cầu "tự kiểm duyệt ", và nếu điều này thành sự thực, sẽ có thêm một lớp kiểm duyệt từ chính phủ.

    Đối với người dùng Internet tại Trung Quốc, đề xuất này sẽ tiếp tục hạn chế các nội dụng trên mạng, đặc biệt là từ Phương Tây. Đã có khá nhiều trang web bị chặn từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền hồi tháng 3 năm 2013. Số lượng địa chỉ web bị theo dõi và kiểm duyệt trực tuyến tại Trung Quốc đã vượt qua con số 80.000, còn các dịch vụ tìm kiếm, phương tiện truyền thông hay mạng xã hội của Phương Tây thì đã bị chặn hoàn toàn từ lâu.

    Gần đây nhất, Trung Quốc đã chặn dịch vụ cung cấp sách và phim trực tuyến của Apple với người dùng trong nước.

    Tham khảo WSJ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày