Chrome OS có ứng dụng Terminal, sẽ hỗ trợ Linux trong tương lai?

    Tấn Minh,  

    Ai cần một hệ điều hành kết hợp giữa Android và Chrome OS, khi mà Chrome OS nay đã có thể làm gần như mọi thứ?

    Chrome OS hiện đã hỗ trợ chính thức các ứng dụng Android thông qua Google Play Store, và thậm chí còn hỗ trợ cả các ứng dụng Windows thông qua WINE cho Android trên Chrome OS (nghe hơi phức tạp nhỉ?). Và sắp tới, Chrome OS sẽ có thể chạy cả ứng dụng Linux nữa! Thông tin này đã xuất hiện từ hồi cuối tháng Hai năm nay, như hôm nay, khi ứng dụng Terminal vừa được tung ra trên kênh dev của Chrome OS, thì có thể nói ngày đó đã rất gần rồi.

    Nghe có vẻ thật mỉa mai khi mà một hệ điều hành dựa trên Linux như Chrome OS vẫn chưa hỗ trợ Linux. Nhưng cũng như Android - vốn cũng sử dụng nhân Linux - Google đã thay đổi hệ điều hành của họ quá nhiều đến nỗi chúng chẳng còn có vẻ gì của Linux cả. Nhưng dù sao đi nữa, khi Chrome OS có thể chạy được phần mềm Linux một cách trực tiếp, thì hệ điều hành này và các laptop Chromebook sẽ có thể được sử dụng rộng rãi hơn nhiều trong môi trường giáo dục hoặc doanh nghiệp.

    Chrome OS có ứng dụng Terminal, sẽ hỗ trợ Linux trong tương lai? - Ảnh 1.

    Theo đó, ứng dụng Terminal cho Chrome OS được phát hiện bởi một vài thành viên mạng xã hội Reddit, có khả năng chạy "các ứng dụng Linux và các công cụ dòng lệnh yêu thích của bạn", và người dùng sẽ cần phải tải về một tập tin nặng khoảng 200MB để có thể cài đặt ứng dụng này (như hình ảnh dưới đây). Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, bấm vào nút Install sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì trừ một thông báo thất bại. Nhưng với việc ứng dụng Terminal đã sẵn sàng để cài đặt cho thấy tính năng này sẽ sớm được triển khai đến mọi người dùng, hoặc ít nhất là đến người dùng các bản test alpha và beta.

    Chrome OS có ứng dụng Terminal, sẽ hỗ trợ Linux trong tương lai? - Ảnh 2.

    Nếu bạn là một người quen thuộc với hệ điều hành Linux, có lẽ bạn sẽ giật mình bởi dung lượng tải về quá lớn, trong khi các công cụ của hệ điều hành mã nguồn mở này hầu hết đều siêu nhẹ. Gói cài đặt lên đến 200MB cho thấy Chrome OS nhiều khả năng sẽ chạy các ứng dụng Linux trong một máy ảo, tương tự như cách mà Microsoft hỗ trợ Linux ngay trong Windows 10 với Windows Subsystem for Linux. Không rõ liệu các ứng dụng Linux có giao diện đồ họa người dùng (GUI) có chạy được trên Chrome OS không, hay chúng ta sẽ gặp phải những giới hạn hệt như Windows 10.

    Sự xuất hiện của khả năng hỗ trợ Linux trên Chrome OS về cơ bản sẽ thay đổi cái nhìn của mọi người về hệ điều hành này. Ban đầu, hệ điều hành này được nhắm chủ yếu đến trường học và văn phòng, nhưng nay có thể thấy nó đang rẽ nhánh nhắm vào các nhà phát triển - đặc biệt là những người không cần gì khác ngoài một trình duyệt web và một vài công cụ Linux để tạo ra các phần mềm như ứng dụng web chẳng hạn.

    Tham khảo: SlashGear

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ