Chú robot này chính là phiên bản đời thực của Dr. Octopus trong bộ phim Người nhện 2 đây mà

    Tuấn Hưng,  

    Octopus Gripper, cái tên chính thức của robot này, có khả năng cầm nắm, giữ và di chuyển vị trí của những đồ vật có kích thước nhỏ.

    Một công ty chuyên về robot của Đức mới đây đã phát triển thành công một cỗ máy sử dụng xúc tu bạch tuộc máy để thực hiện những thao tác đơn giản.

    Octopus Gripper, cái tên chính thức của robot này, có khả năng cầm nắm, giữ và di chuyển vị trí của những đồ vật có kích thước nhỏ. Sử dụng những giác mút như bạch tuộc, và khí nén, robot này di chuyển và có cơ chế hoạt động tương tự như sinh vật biên kia. Hãng robot phát minh ra nó, Festo cho biết:

    Tay nắm xúc tu bao gồm một lớp silicon mềm, nhờ vậy mà có thể điều khiển nó bằng khí nén. Nếu như nó được bơm không khí vào, xúc tu sẽ bẻ cong vào trong và có thể cuốn quanh đồ vật, nhấc nó lên một cách hết sức nhẹ nhàng.

    Octopus Grapper

    Một khi đã bao quanh được vật thể, xúc tu người máy này sẽ hút chân không những giác mút. Không khí và hai hàng giác mút này sẽ giữ cho nó cố định và giúp cánh tay người máy này có thể cầm nắm được đồ vật có hình dáng khác nhau.

    OctopusGripper vẫn chưa phải sáng chế kỳ dị nhất của Festo đâu nhé. Lướt qua kênh YouTube của công ty này thì ta có thể thấy họ lấy nguồn cảm hứng chế tạo robot từ thiên nhiên – điển hình là robot bướm cực chất như thế này.

    Robot bướm của Festo

    Chắc hẳn bạn đọc ai ai cũng thích thú với chú robot bạch tuộc của Festo, nhưng mà … trông nó hơi quen quen nhỉ?

    Theo Digital Trends

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ