Chủ tịch 24h Phan Minh Tâm: Đừng nghe những chuyện thành công của Bill Gates hay Jack Ma. Nếu muốn học hỏi, hãy học từ thất bại

    Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 

    Câu chuyện thành công thì “thiên thời, địa lợi” không còn, nhưng câu chuyện thất bại sẽ vẫn còn nguyên đó.

     Ông Phan Minh Tâm - CTCP Quảng cáo Trực tuyến 24h. Nguồn: Internet.

    Ông Phan Minh Tâm - CTCP Quảng cáo Trực tuyến 24h. Nguồn: Internet.

    Sau một thời gian “ẩn danh” sau thương vụ mua Haivl và sự ra đi của trang thương mại điện tử Deca, ông Phan Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT CTCP Quảng cáo Trực tuyến 24h - mới đây đã xuất hiện với tư cách nhà đầu tư thiên thần vào Startup xe đạp điện Pega.

    Đúc kết qua 26 năm kinh doanh và kinh qua hơn 30 công ty, ông Tâm chia sẻ 3 điều với các doanh nhân để xây dựng doanh nghiệp thành công.

    Thứ nhất, chiến lược công ty phải đơn giản nhất có thể.

    “Ở thời buổi Internet hiện nay, kiến thức nhiều quá. Tôi thấy cứ 10 điều, 24 điều, 18 lý thuyết... Làm chiến lược thì làm 1 điều đã mất 5 năm, đừng "tẩu hỏa nhập ma"”, ông Tâm nhắn nhủ tại sự kiện “Kinh doanh bán lẻ - Từ mô hình đến chuỗi”.

    “Xưa chúng tôi soạn thảo những nhược điểm của người Việt, tôi thấy rằng bỏ 1 điều phải mất 4 - 5 năm. Một nhược điểm mà cả nhóm cùng có rất khó bỏ”.

    Làm kinh doanh muốn thành công phải đơn giản. Còn bao nhiêu cuốn sách, bao nhiêu điều… hoàn toàn chỉ mang tính giải trí. Hãy làm 1 điều và làm cho tới là đã thành công.

    Thứ hai là chuyện “lười” của người Việt. Mọi người thường nói vui rằng người Việt chăm nhất trong những người lười và lười nhất trong những người chăm.

    “Cứ bảo người Việt chăm, nhưng gặp người chăm sẽ thấy người Việt quá lười. Các Startup ở Silicon Valley làm 18 tiếng/ngày, không làm đủ đã bị loại từ “vòng gửi xe”, không nhà đầu tư nào ngó tới. Và 18 tiếng này phải theo đúng nghĩa”.

    “Còn 18 tiếng làm theo kiểu Việt Nam chúng tôi quy ra 6 tiếng vì các bạn làm việc chất lượng thấp, không tập trung. 8 tiếng nhân viên văn phòng ngồi ở cơ quan thì chỉ quy ra 3 tiếng, chưa kể thời gian “chat chit” và làm việc riêng”, ông Tâm nói.

    Đúc kết ở 30 công ty, ông nhìn nhận: Nếu người Việt làm tập trung, cường độ cao thì chỉ sau 4 tiếng, thể lực xuống rất nhanh.

    Thứ 3, đừng nghe những câu chuyện thành công, dù của Bill Gates hay Jack Ma, hay ngay cả chuyện thành công của ông chủ 24h.

    “Mọi người cứ bảo tôi chia sẻ thành công, nhưng các bạn không thể “bơi” lại thành công. Trước có một câu chuyện thành công ấy, nhưng cái khung thời điểm ấy không còn nữa. Các doanh nhân chia sẻ cho các bạn bí quyết, mặc dù có thể bạn thông minh hơn, tài giỏi hơn, nhưng làm lại tỷ lệ thành công tôi đánh giá chỉ 1/1000, còn 999 bạn còn lại không thể thành công được”, ông Tâm thẳng thắn.

    Ông cũng cho rằng nếu học hỏi, nên học từ thất bại. Câu chuyện thành công thì “thiên thời, địa lợi” không còn, nhưng câu chuyện thất bại sẽ vẫn còn nguyên đó.

    “Các bạn nên học thất bại thì hơn. Tránh được thất bại là có cơ may thành công rồi. Theo thống kê, doanh nghiệp vừa và nhỏ cứ 5 năm tỷ lệ “chết” lên tới 92-93%. Nếu bạn nào sống qua 5 năm, bạn đã có dấu hiệu thành công rồi, nếu bạn kiên trì, áp dụng mọi điều để sống được và liên tục thay đổi để phát triển”, ông Tâm nhắn nhủ.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ