Chứng kiến những hình ảnh thời "hoang sơ" của kinh đô hoa lệ bậc nhất thế giới New York

    NPQM,  

    Thành phố lớn nổi tiếng tầm cỡ thế giới nhưng có mấy ai biết được những đổi thay đáng kể trước đây?

    Thành phố New York được biết đến với những địa danh nổi tiếng như Quảng trường Thời đại, Công viên Trung tâm, và hàng loạt những công trình kiến trúc mỹ lệ khác nữa. Tuy nhiên, nó vẫn phải trải qua những tháng ngày trong quá khứ khi mà chưa hề có hình bóng của đô thị hiện đại đó hiển hiện trong tâm trí người dân trên thế giới.

    Cụ thể, khoảng 20.500 năm trước, trong thời kỳ Trái Đất trải qua Kỷ Băng Hà, một lớp băng dày đến 1,6km đã bao phủ toàn bộ bề mặt và góp phần tạo nên tầng đá nền của thành phố. Giờ thì nơi đây là quê nhà của hơn 8,5 triệu dân và đang ngày càng tăng lên.

    Hãy cùng đồng hành với những thăng trầm của thành phố giàu văn hóa này của nước Mỹ:

     Lớp băng cổ đại tác động hình thành nên lớp đất nền đã sinh ra hình thái địa lý hiện tại của New York.

    Lớp băng cổ đại tác động hình thành nên lớp đất nền đã sinh ra hình thái địa lý hiện tại của New York.



    Trước thời đại thuộc địa vào thế kỷ 16, những thành viên bộ lạc Lenape người châu Mỹ gốc - tiền thân của người New York sau này - đã khai hoang lập nghiệp ở nơi đây, tận dụng nguồn nước dồi dào và lượng cá, thú săn và cả buôn bán trao đổi.
    Trước thời đại thuộc địa vào thế kỷ 16, những thành viên bộ lạc Lenape người châu Mỹ gốc - tiền thân của người New York sau này - đã khai hoang lập nghiệp ở nơi đây, tận dụng nguồn nước dồi dào và lượng cá, thú săn và cả buôn bán trao đổi.

     Năm 1624, người Hà Lan tràn sang hòng xâm chiếm vùng đất này. Một năm sau, các công trình dần mọc lên ở Manhattan ngày nay, vốn từng được gọi là New Amsterdam.

    Năm 1624, người Hà Lan tràn sang hòng xâm chiếm vùng đất này. Một năm sau, các công trình dần mọc lên ở Manhattan ngày nay, vốn từng được gọi là New Amsterdam.


     Tướng Peter Munuit của Hà Lan đã mua lại mảnh đất này từ bộ lạc Lenape với số tiền 60 gulden (tiền tệ Hà Lan), chỉ tương đương 1000 USD hiện nay.

    Tướng Peter Munuit của Hà Lan đã mua lại mảnh đất này từ bộ lạc Lenape với số tiền 60 gulden (tiền tệ Hà Lan), chỉ tương đương 1000 USD hiện nay.


    Để thu hút người dân đến sinh sống, chính quyền Hà Lan đã khởi động một chương trình trao thưởng đặc biệt. Với mỗi 50 người mà một thương gia Hà Lan thuyết phục đến an cư thành công, họ sẽ được thưởng đất đai, chức vụ và quyền lợi được sở hữu đồ làm bằng lông quý giá. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại không được khả quan cho lắm.
    Để thu hút người dân đến sinh sống, chính quyền Hà Lan đã khởi động một chương trình trao thưởng đặc biệt. Với mỗi 50 người mà một thương gia Hà Lan thuyết phục đến an cư thành công, họ sẽ được thưởng đất đai, chức vụ và quyền lợi được sở hữu đồ làm bằng lông quý giá. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại không được khả quan cho lắm.

    Bản in gỗ khắc họa bờ nam Manhattan vào năm 1651 (khi vẫn còn được gọi với cái tên New Amsterdam).
    Bản in gỗ khắc họa bờ nam Manhattan vào năm 1651 (khi vẫn còn được gọi với cái tên New Amsterdam).

     Tên gọi thành phố New York được lập nên vào năm 1664 bởi Công tước York.

    Tên gọi thành phố New York được lập nên vào năm 1664 bởi Công tước York.


     Rất nhiều người đã hy sinh trong cuộc chiến Brooklyn vào năm 1776 - trận đánh lớn nhất trong khuôn khổ Cách mạng Mỹ. Quân đội Anh tấn công vào Brooklyn và Long Island nhằm chiếm đóng New York và sông Hudson và đã thành công, nhưng cuối cùng lại rời đi khi toàn bộ cuộc chiến tranh kết thúc.

    Rất nhiều người đã hy sinh trong cuộc chiến Brooklyn vào năm 1776 - trận đánh lớn nhất trong khuôn khổ Cách mạng Mỹ. Quân đội Anh tấn công vào Brooklyn và Long Island nhằm chiếm đóng New York và sông Hudson và đã thành công, nhưng cuối cùng lại rời đi khi toàn bộ cuộc chiến tranh kết thúc.


    Năm 1785, New York trở thành thủ phủ đầu tiên dưới quyết định của Hiến pháp Mỹ. Năm 1790, New York vượt qua Philadelphia, đứng trên cương vị thành phố lớn nhất của Mỹ.
    Năm 1785, New York trở thành thủ phủ đầu tiên dưới quyết định của Hiến pháp Mỹ. Năm 1790, New York vượt qua Philadelphia, đứng trên cương vị thành phố lớn nhất của Mỹ.

    Từ năm 1870-1915, dân số New York đã tăng hơn gấp 3 lần - từ 1,5 triệu lên 5 triệu người định cư.
    Từ năm 1870-1915, dân số New York đã tăng hơn gấp 3 lần - từ 1,5 triệu lên 5 triệu người định cư.

    Hình ảnh khắc họa năm 1900 cho thấy những du khách Ý đang dạo chơi mua sắm tấp nập ở phố Mulberry vùng Lower East.
    Hình ảnh khắc họa năm 1900 cho thấy những du khách Ý đang dạo chơi mua sắm tấp nập ở phố Mulberry vùng Lower East.

     Để bắt kíp với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, thành phố đã tiến hành nâng cấp và xây dựng thêm nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng. Cầu Manhattan được khánh thành năm 1909, trung bình có 70.000 lượt khách qua lại mỗi ngày.

    Để bắt kíp với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, thành phố đã tiến hành nâng cấp và xây dựng thêm nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng. Cầu Manhattan được khánh thành năm 1909, trung bình có 70.000 lượt khách qua lại mỗi ngày.


    Và có lẽ không cần phải nói thêm về sự nổi tiếng của tòa Empire State trong lòng thành phố, được xây dựng vào năm 1931.
    Và có lẽ không cần phải nói thêm về sự nổi tiếng của tòa Empire State trong lòng thành phố, được xây dựng vào năm 1931.

    Khung cảnh nơi sống của 8,5 triệu người dân hiện nay, chia làm 5 khu trực thuộc thành phố.
    Khung cảnh nơi sống của 8,5 triệu người dân hiện nay, chia làm 5 khu trực thuộc thành phố.

    Tham khảo: BusinessInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ